Home Tin Nước Úc Sydney Úc: Người phụ nữ trẻ phạm 80 tội danh vì lừa đảo 4 triệu đô tiền thuế
SydneyTin Nước Úc

Úc: Người phụ nữ trẻ phạm 80 tội danh vì lừa đảo 4 triệu đô tiền thuế

(www.Alouc.com) – Một người phụ nữ trẻ tại NSW đã bị kết tội lừa đảo gần 4 triệu độ tiền thuế bằng cách nộp hồ sơ thuế giả tại trung tâm chăm sóc trẻ em địa phương.

Melissa Jade Higgins đã được tuyên bố sai về quyền chăm sóc trẻ em tại trung tâm Aussie Giggles, ở Albury ở miền nam NSW kể từ tháng 12 năm 2013, tờ Sydney Morning Herald đưa tin.

Trưởng Công Tố của Commonwealth cáo buộc Higgins, 28 tuổi, đã làm giả hồ sơ thời gian làm việc để làm bằng chứng chăm sóc trẻ vốn không bao giờ được cấp.

Kết quả hình ảnh cho Melissa Jade Higgins australia

Cô đã bị kết tội tại Tòa án bang NSW ngày 24/11 với 14 tội danh cho việc sử dụng tài liệu giả mạo và 66 tội danh với việc lừa dối để có được lợi thế tài chính.

Việc bắt giữ này là một phần của sự kết hợp lực lượng đặc nhiệm gồm cảnh sát liên bang Úc, Bộ Dịch vụ Nhân sinh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 “Những người đang cố lợi dụng hệ thống Family Day Care đang được để ý tới,” Federal Education Minister Simon Birmingham nói với tờ báo.

 “Chúng tôi sẽ tìm thấy bạn, chúng tôi sẽ hành động để ngăn chặn và bạn sẽ bị trừng trị, bao gồm cả khả năng bạn sẽ phải vào tù”.

Kể từ tháng Bảy năm ngoái, chính phủ liên bang đã đóng cửa hoặc đình chỉ 75 nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, tờ báo cho biết.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...