Home Tin Nước Úc Úc: Người phụ nữ công khai xin lỗi vì hành động sỉ nhục người châu Á trên xe bus
Tin Nước Úc

Úc: Người phụ nữ công khai xin lỗi vì hành động sỉ nhục người châu Á trên xe bus

Tin Tức Nước Úc – Người phụ nữ bị cáo buộc có những lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với một nhóm người châu Á (có cả trẻ em) trên phương tiện công cộng đã công khai xin lỗi.

Stacey Marie Thomason, 31 tuổi, đã xuất hiện tại Tòa Sơ thẩm Adelaide hôm thứ Sáu, với tội danh xúc phạm người khác vào tháng 11 năm ngoái.

Vụ việc bị lên án rộng rãi, các công tố viên đã cáo buộc hành vi phạm tội này xảy ra trên một xe bus công cộng ở Fullarton.

Thomason, đến từ Wallaroo, bán đảo Yorke, chưa chính thức bào chữa cho cáo buộc này nhưng trước đó đã nhận tội.

Cô này cũng bị buộc tội vi phạm án treo đới với một tội danh không được tiết lộ.

Trong một lần xuất hiện chớp nhoáng khác hôm thứ Sáu, cô này đã yêu cầu được hoãn vụ kiện khi cô tiếp tục tìm kiếm tư vấn pháp lý.

Người này nói với tòa là đã bị từ chối không được trợ giúp pháp lý nhưng sẽ xin lại lần nữa.

Thẩm phán Gregory Clark cho phép cô này tiếp tục được hưởng bảo lãnh để ra hầu tòa vào tháng tới.

Bên ngoài tòa án, Thomason đã xin lỗi.

“Vâng, tôi xin lỗi”, cô này nói.

Khi được hỏi cô có “xấu hổ” không, cô đáp “rất nhiều”. “Nó không giống tôi chút nào. Tôi là một người rất tốt, bình thường tôi không như vậy”.

“Lúc đó không có bình luận nào được đưa ra cho tới khi tôi hầu tòa, nếu không thì mọi chuyện đã ổn”.

Mặc dù nguyên nhân dẫn tới những lời lẽ lăng mạ kéo dài 2 phút không được công chiếu tại tòa nhưng đoạn video ghi lại vụ việc thì đã được phát sóng và lan truyền rộng rãi sau ngày 19/11 năm ngoái.

Trong video, Thomason liên tục chửi rủa những người khách Trung Quốc, nói họ đã xâm chiếm nước Úc.

Các nhân chứng nói với cô này rằng cô là “một nỗi ô nhục” và “đủ rồi”.

Sau đó, cô này đã được Cơ quan An toàn Giao thông Công cộng của Cảnh sát Nam Úc thông báo.

Cảnh sát Nam Úc tuyên bố vụ việc này là “không thể chấp nhận được”. Thủ hiến Jay Weatherill đã chỉ trích những nhận xét trên, nói rằng “Đây không phải là chúng tôi, không phải con người chúng tôi”.

Cô này đã phải phục vụ lệnh Transport Barring Order trong 3 tháng.

Một phát ngôn viên của Adelaide Metro nói rằng họ sẽ không “tha thứ cho kiểu lạm dụng này”.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...