Home Tin Nước Úc Úc: Người lao động nước ngoài bị trả lương thiếu gần 150 ngàn đô ở Queensland
Tin Nước Úc

Úc: Người lao động nước ngoài bị trả lương thiếu gần 150 ngàn đô ở Queensland

www.Alouc.com – Chủ của 3 nhà hàng ăn nhanh kiểu Nhật ở Queensland sẽ hầu tòa sau khi có cáo buộc trả lương thiếu cho người lao động từ nước ngoài với tổng số tiền gần 150 ngàn đô-la Úc.

Thanh tra Việc làm Công bằng (Fair Work Ombudsman) đang bắt đầu các thủ tục pháp lý để đưa những người chủ ra tòa, gồm lee Wee Song và Siew Lay Yeoh, là những người điều hành Công ty Tsuyoetsu và Taikuken.

Các nhà hàng ăn của họ có tên là Teppanyaki Lovers, Nigi và Ku-O ở Brisbane và Mount Gravatt.

nhân viên

Theo Thanh tra Việc làm Công bằng, có 5 người làm cho các nhà hàng này khi đang có visa du học sinh, visa bắc cầu và visa vợ/chồng, đều bị trả lương thấp hơn mức theo quy định với tổng số là $148.710 trong khoảng thời gian từ Tháng 11, 2011 tới Tháng 10, 2014.

Trong 5 người, có 3 nam và 2 nữ, đều có trình độ Tiếng Anh ở mức hạn chế, và ở độ tuổi từ 25-29. Có 4 người trong số này đến từ Đài Loan, và một người từ Malaysia. Cụ thể, số tiền bị trả thiếu của từng người là: $45.182, $37.039, $30.770, $21.837 and $13.880.

Theo điều tra, họ bị trả thiếu lương cơ bản theo giờ cũng như các phụ cấp khi làm việc theo ca, làm cuối tuần, làm đêm và ngày lễ cũng như chế độ nghỉ phép năm.

Thanh tra Việc làm Công bằng Natalie James nói mặc dù các chủ lao động đã đồng ý với kế hoạch trả lại tiền theo đúng những gì mà người lao động được hưởng, các thủ tục pháp lý vẫn được tiến hành bởi vì tính chất nghiêm trọng của việc trả lương thấp và sự tham gia của những người giữ visa tạm thời ở Úc – thuộc nhóm dễ bị lợi dụng.

Ông Song và bà Yeoh mỗi người chịu mức phạt lên tới $10.200 về mỗi hành vi phạm của họ và công ty mà họ điều hành cũng chịu mức phạt lên tới $51.000.

Nhân viên làm trong các cửa hàng ăn nhanh ở nước Úc đã bị trả thiếu hàng trăm ngàn đô la, theo kết quả điều tra của Thanh tra Việc làm Công bằng mới đây.

Vào Tháng 3, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra 223 doanh nghiệp kinh doanh thức ăn nhanh và phát hiện 929 nhân viên của họ bị trả lương thiếu với tổng số tiền là $582.410.

Thanh tra Việc làm Công bằng đêu gọi các chủ và người quản lý của các doanh nghiệp trong nền công nghiệp thức ăn nhanh cần nhanh chóng cải thiện việc chấp hành luật tại nơi làm việc.

Bà James nói kết quả thanh tra nhấn mạnh yêu cầu cần thay đổi hành vi và báo hiệu rằng ngành chuyên phục vụ ăn uống sẽ vẫn là ngành ưu tiên về giáo dục và hỗ trợ trong thời gian tới.

Giới chủ và người lao động cần hỗ trợ về luật pháp được khuyến khích liên lạc với cơ quan này theo địa chỉ visit www.fairwork.gov.au hoặc gọi theo số 13 13 94. Dịch vụ phiên dịch ở số13 14 50 và có nhiều thông tin và tài liệu hữu ích trên website đã được dịch ra 27 ngôn ngữ.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...