Home Tin Nước Úc Úc: Người dân với nỗi “phiền toái” mang tên Pokemon Go
Tin Nước Úc

Úc: Người dân với nỗi “phiền toái” mang tên Pokemon Go

www.Alouc.com – Pokemon Go đang làm mưa làm gió trên toàn thế giới – Nhưng không phải ai cũng hài lòng về nó.

Nếu bạn là một trong số ít người vẫn chưa biết tới cơn sốt này, Pokemon Go là một trò chơi thực tế ảo trên các smartphone trong đó người chơi có thể vào Pokestops và PokeGyms chìm đắm vào các không gian công cộng để thu thập các mặt hàng có giá trị và chiến đấu với các đối thủ khác.

Pokemon

Nhưng khi người chơi điên cuồng chạy khắp thành phố do một trò chơi của Nintendo, những nơi họ đi qua để lại những bất bình cho những người ở đó.

Những người chơi đã bị bắt giải tán khỏi một công viên của NSW bởi cảnh sát vào đêm qua sau các cuộc gọi của người dân giận dữ về mức độ tiếng ồn và rác bỏ lại từ những nhóm người.

Công viên Peg Patterson ở vùng ngoại ô ve biển của Rhodes ở Sydney đã thu hút một số lượng lớn người chơi trong đêm trước do 3 Pokestops cùng một vị trí. Một bức ảnh được đưa lên trang Pokemon Go Sydney Facebook vào đêm thứ hai cho thấy một đám đông rất lớn của các game thủ tập trung ở cùng một vị trí.

Theo một số người sử dụng Facebook, đám đông thậm chí ném bóng nước vào tối thứ Ba của các cư dân trong căn hộ xung quanh công viên vào những gì mà người dân địa phương phản ứng dữ dội.

Một cư dân Rhodes nói với Fairfax Media rằng đã có những hỗn loạn trong công viên do các nhóm người chơi Pokemon.

Chính quyền NSW rất thận trọng với số lượng người chơi ngày càng tăng và trong ngày hôm qua đã tìm cách để ngăn chặn trước những người chơi bước vào tòa án để tìm kiếm nhân vật Pokemon.

Một trang Facebook của Sở tư pháp NSW tải lên thứ ba cảnh báo công khai không được vào tòa án với mục đích chơi game.

pokemon-gay-bat-binh-voi-nguoi-dan-dia-phuong

Trước đó trong tuần, cảnh sát NSW đã đăng Tweet một thông báo cho người chơi để được an toàn và cảnh báo người dân không đi lạc.

Như là John, anh ta nói với đài radio Neil Mitchell Melbourne mà người chơi được phát hiện cười đùa và tìm kiếm Pokemon trong nghĩa trang tại Dandenong, Kew và St Kilda.

Một số những nơi khác như đài tưởng niệm và bảo tàng cũng đã bắt gặp những người chơi muốn bắt được Pikachi dẫu biết rằng nơi đó cấm và có những hành động vô cảm của người chơi trong các tình huống nhất định.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...