Home Tin Nước Úc Úc: Người dân thiệt hại $15 triệu vì các hành vi lừa đảo, gian lận
Tin Nước Úc

Úc: Người dân thiệt hại $15 triệu vì các hành vi lừa đảo, gian lận

www.Alouc.com – Theo số liệu một báo cáo mới đây tiết lộ chỉ riêng trong năm nay, người dân Australia đã bị thiệt hại tới gần $4 triệu cho các chương trình đầu tư lừa đảo, gian lận, bất chấp thực tế chính phủ và giới chức Australia liên tục cảnh báo về những hành vi lừa đảo này.

Trên thực tế, báo cáo của Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng và Cạnh tranh Australia (ACCC) cho thấy tính từ đầu năm 2016 tới nay, người dân Australia đã thiệt hại tới hơn $15 triệu cho các chương trình lừa đảo và gian lận.

Lừa đảo ở úc

Trong thời gian này, ACCC cho biết đã nhận được 303 báo cáo về các hành vi đầu tư lừa đảo, khiến các nhà đầu tư bị thiệt hại khoảng $4 triệu. Số liệu do ACCC công bố cũng cho thấy những người trong độ tuổi từ 45­54 là nhóm người dễ bị lừa nhất.

Có khoảng một nửa trong số các trường hợp gian lận được khởi đầu thực hiện qua điện thoại. Quỹ trợ cấp hưu trí cũng là đối tượng thường bị tấn công bởi các tổ chức lừa đảo.

Trước tình trạng này, ACCC khuyên người dân cần bảo mật thông tin cá nhân của mình, luôn đề phòng trước những cuộc điện thoại hoặc email từ người lạ, và cần nâng cao ý thức cảnh giác trước những mánh khóe lừa đảo đầu tư hứa hẹn mang lại doanh thu cao mà ít rủi ro.

Ngoài ra, người dân cũng nên kiểm tra kỹ tình hình pháp lý của các công ty hoặc chuyên gia tư vấn tài chính thông qua cơ quan quản lý doanh nghiệp là ASIC, đồng thời cần tìm kiếm hỗ trợ tư vấn tài chính và pháp lý độc lập trước khi tham gia một hoạt động đầu tư nào đó.

Theo VietTimes Newspaper

 

 

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...