Home Tin Nước Úc Sydney Úc: Người dân Sydney vừa trải qua 2 ngày nóng kỷ lục
SydneyTin Nước Úc

Úc: Người dân Sydney vừa trải qua 2 ngày nóng kỷ lục

(www.Alouc.com) – Người dân Sydney đang phải trải qua đợt nóng thiêu đốt, với nhiệt độ vào hai ngày qua được ghi nhận là nóng kỷ lục của tháng Mười hai trong suốt 11 năm qua.

Vào đêm qua, thứ Ba, nhiều người dân Sydney đã phải trằn trọc mất ngủ khi nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm cũng lên tới 27 độ C.

Tại nội đô Sydney, nhiệt độ cao nhất ghi nhận đạt 37.8 độ C. Trong khi Penrith là nơi chịu cái nóng thiêu đốt nhất với nhiệt độ 39.6 độ C.

Còn sáng nay, thứ Tư, mới hơn 7 giờ sáng, nhiệt độ đã lên tới 30 độ C ở Tây Sydney.

Nha Khí tượng ghi nhận nhiệt độ ngày thứ Tư đã vượt qua cả thứ Ba, nhiệt độ cao nhất ở nội đô Sydney là 38 độ C, mức kỷ lục của tháng Mười hai trong suốt 11 năm qua.

Ngay lập tức, các dịch vụ khẩn cấp và các bệnh viện đã phải ban bố cảnh báo về điều kiện thời tiết nóng khắc nghiệt.

Trước tình hình đó, Dịch vụ cứu hỏa nông thôn (RFS) đã ban bố lệnh cấm lửa trên toàn bộ Sydney, bao gồm cả khu vực Blue Mountain, vùng Central Coast và Illawarra/Shoalhaven, khi điều kiện thời tiết chịu luồng gió nóng, khô thổi từ hướng Tây Bắc sẽ làm tăng nguy cơ cháy lên mức ‘nghiêm trọng’ (severe).

Vào chiều thứ Ba, RFS cũng đã ban bố cảnh báo cháy khẩn cấp khi xảy ra hai đám cháy ở gần Cessnock, khu vực Hunter Valley.

Trực thăng dội bom nước đã được điều động đến hiện trường để hỗ trợ công tác chữa lửa, nguồn điện cũng bị cắt tạm thời do hỏa hoạn xảy ra gần trạm cung cấp điện.

Đợt nóng ngày thứ Ba cũng trải rộng tới cả Adelaide, Canberra và Melbourne với nhiệt độ cao nhất là 33 độ C, điều lần đầu tiên xảy ra kể từ tháng Mười hai năm 1965.

Từ tối qua, các bãi biển ở Sydney đã tràn ngập người đi bơi, trong khi các nhóm cứu hỏa thì phải chiến đấu với hàng chục vụ cháy nhà do ảnh hưởng từ các vụ cố tình đốt lửa ở khu bụi rậm ở Aberdeen và Neath.

thời tiết

Những hộ gia đình ở Charles St, nơi sát với khu bụi rậm, đã phải di tản khi ngọn lửa cao tới 25m.

Nhiều hộ gia đình ở khu vực Hunter Valley cũng đã phải di tản khi sức nóng đạt ngưỡng gần 40 độ C.

Nhưng tin vui là người dân Sydney sẽ không phải chịu đựng đợt nóng này quá lâu. Với khả năng có mưa vào cuối ngày thứ Tư cộng với gió từ hướng nam và đông nam sẽ giúp nhiệt độ hạ xuống ở mức khoảng 20 độ vào ngày mai, thứ Năm.

Những cách giữ sức khỏe trong mùa nóng

  • Không nằm trực tiếp dưới ánh nắng.
  • Uống nhiều nước. Nếu phải ra ngoài trời, hãy luôn nhớ mang theo chai nước.
  • Mặc áo dài tay, loại quần áo có chất liệu giúp bảo vệ làn da khỏi tác động của ánh nắng. Và đừng quên bôi kem chống nắng có chỉ số SPF phù hợp.
  • Không bao giờ được để trẻ em hoặc thú nuôi trong xe, thậm chí chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
  • Uống rượu, trà hay café có thể làm cơ thể mất nước, và không nên uống những đồ uống này để thay cho nước thường.
  • Hạn chế tối đa các hoạt động thể chất vào thời điểm nóng nhất trong ngày.
  • Kiểm tra người nhà hoặc bạn bè, những người sống một mình hoặc ở những nơi bị cô lập.

Theo SBS

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...