Home Tin Nước Úc Úc: Mức lương tối thiểu cho người lao động sắp tăng thêm 22.20 đô/tuần
Tin Nước Úc

Úc: Mức lương tối thiểu cho người lao động sắp tăng thêm 22.20 đô/tuần

Tin Tức Nước Úc – Khoảng 2.3 triệu người lao động được trả lương thấp nhất tại Úc sẽ nhận được khoản lương tăng thêm 22.20 đô một tuần, tuy nhiên các chuyên gia đã thừa nhận việc này cũng không giúp họ thoát khỏi đói nghèo.

Ủy ban Công bằng Việc làm (FWC) cho biết mức tăng 3.3% này sẽ không gây áp lực lạm phát và sẽ không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đối với việc làm.

Chủ tịch của FWC, ông Iain Ross, cho biết “Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc sẽ cải thiện mức lương thực cho những người lao động phụ thuộc vào mức lương tối thiểu quốc gia và tiêu chuẩn quy định việc làm, và sẽ giúp cải thiện mức sống tương đối của họ.”

Ông Ross cho biết, hội đồng chuyên gia của FWC thừa nhận rằng sự gia tăng này sẽ không giúp tất cả những người lao động phụ thuộc vào tiêu chuẩn quy định việc làm thoát khỏi đói nghèo, đặc biệt là những hộ gia đình có con còn phụ thuộc và chỉ có một người làm việc kiếm tiền.

Ông nói rằng nếu tăng đến mức cần thiết để giúp tất cả những người lao động làm việc toàn thời gian thoát khỏi đói nghèo thì lại sẽ có khả năng tác động bất lợi đến các nhóm người đã bị gạt ra khỏi thị trường lao động.

Mức lương tối thiểu quốc gia sẽ tăng lên 694.90 đô kể từ ngày 1/7.

Mức tăng này chỉ bằng một nửa so với mức tăng thêm 45 đô một tuần mà ACTU kêu gọi, nhưng đã cao hơn mức từ 8.10 đến 10.10 đô mà các nhóm doanh nghiệp mong muốn.

Mức lương tối thiểu theo tiêu chuẩn quy định việc làm cũng sẽ tăng 3.3%.

Người đứng đầu ACTU, bà Sally McManus, nói rằng mức tăng lương khiêm tốn chỉ thêm 59 cent một giờ này không đủ để giúp mọi người thoát khỏi nghèo đói.

Bà McManus nói với các phóng viên: “Mức lương tối thiểu sẽ chỉ hơn 36,000 đô một năm – không đủ để lo cho bản thân chứ không nói đến còn vợ/chồng một và cả gia đình ở bất cứ nơi nào tại Úc”.

Tuy nhiên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc cho biết mức tăng đáng kể sẽ gây nguy hiểm đến triển vọng việc làm của những người dễ bị tổn thương trong thị trường lao động và gây áp lực cho các doanh nghiệp nhỏ và các nhà tuyển dụng lớn như ngành bán lẻ và dịch vụ khách hàng.

Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà bán lẻ Úc, ông Russell Zimmerman nói đây là một quyết định tồi tệ đối với các nhà bán lẻ.

Ông cho biết mức tăng 3.3% hầu như đã phủ nhận đi sự sắp xếp chuyển tiếp về việc cắt giảm mức lương đền Chủ nhật, giảm 5% kể từ ngày 1/7 đối với nhân viên ngành đồ ăn nhanh, dịch vụ khách hàng, bán lẻ và dược phẩm.

Ông Zimmerman nói: “Gần như tất cả việc cắt giảm đó đã được trở thành vô nghĩa sau quyết định hôm nay của FWC.”

Bạn nên xemTOP 20 công việc tại Úc sẽ cho bạn mức lương cao & ổn định nhất trong năm 2017

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...