Home Tin Nước Úc Úc: Mưa kỷ lục trên sa mạc tạo ra hàng trăm thác nước trên tảng đá Uluru
Tin Nước Úc

Úc: Mưa kỷ lục trên sa mạc tạo ra hàng trăm thác nước trên tảng đá Uluru

(www.Alouc.com) – Mưa lớn kỷ lục tạo thành những thác nước đổ xuống từ đỉnh núi đá nổi tiếng ở khu vực khô cằn của Australia.

Vô số thác nước mọc ra từ khối đá sa thạch Uluru ở Northern Territories, Australia sau khi gió mạnh và mưa lớn kỷ lục gây lũ lụt trong vùng, RT hôm qua đưa tin. Những dòng nước chảy tràn từ đỉnh xuống chân dãy núi đá khiến công viên quốc gia Uluru-Kata Tjuta buộc phải đóng cửa tạm thời.

“Rất nhiều nước chảy ra từ dãy núi đá, đổ xuống con đường vòng cung bao quanh Uluru. Một số đoạn đường có lượng nước ngập lên tới 300 – 400 mm. Cảnh tượng rất tuyệt vời nhưng điều kiện đường sá rất nguy hiểm”, Mike Misso, quản lý công viên cho biết.

Khoảng 100 người dân địa phương thuộc cộng đồng Kintore ở cách thành phố gần nhất 520 km phải sơ tán, khi nhiều nhà cửa của họ bị phá hủy trong trận mưa lớn nhất trong vòng 50 năm qua.

Khu vực sa mạc tiếp nhận lượng mưa lên đến 23,2 cm trong vòng 24 giờ sau khi cơn bão tràn vào đúng đêm Giáng sinh, khiến tổng lượng mưa tháng 12 ở đây đạt mức kỷ lục 37,3 cm.

Uluru, hay còn gọi là Ayers Rock, là Di sản Thế giới nằm cách Alice Springs 335 km về phía tây nam. Khối kiến tạo sa thạch này cao 348 m, dài 9,4 km và có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân địa phương. Hình dáng và màu sắc của khối đá có thể thay đổi tùy theo thời gian trong năm

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...