Home Tin Nước Úc Sydney Úc: Một phụ nữ ở New South Wales bị phạt tù vì nuôi động vật trong điều kiện tồi tệ
SydneyTin Nước Úc

Úc: Một phụ nữ ở New South Wales bị phạt tù vì nuôi động vật trong điều kiện tồi tệ

(www.Alouc.com) – Một phụ nữ tại NSW đã bị tuyên phạt một tháng tù giam vì nuôi 74 con vật “trong điều kiện tồi tệ nhất” mà theo lời một thanh tra của RSPCA đây là điều bà chưa hề thấy trong suốt 14 năm làm việc.

Valerie Elizabeth Hicks bi bắt giam sau khi ra tòa ở Glen Innes vào thứ Tư (25/1).

Người phụ nữ 69 tuổi này bị kết 19 tội danh ngược đãi với động vật, trong đó bao gồm 31 con chó và 43 con mèo.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Hicks bị ra tòa vì cáo buộc ngược đãi động vật. Trước đây bà cũng đã bị kết án tội danh tương tự tại Queensland vào năm 2008.

Trình bày trước tòa, RSPCA cho biết họ đã kiểm tra nhà bà Hick tại Deepwater vào tháng 5/2015 sau khi có những lời tố cáo về tình trạng của các con vật và sức khỏe của những chú cún con được bán tại đây.

Vào thời điểm trên không có ai ở nhà, nhưng các điều tra viên vẫn có thể thấy được điều kiện sống “kinh khủng” mà các con thú phải chịu đựng, trong đó có những con bị nhốt trong lồng.

Một tuần sau đó, các nhân viên, cảnh sát NSW và hai bác sĩ thú y trở lại căn hộ trên cùng với lệnh khám xét.

Một đoạn phim ghi lại cảnh khám xét “ghê rợn” cũng được chiếu trước tòa và thẩm phán đã phải thốt lên rằng “có lẽ đây là tình trạng sống tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến”.

Căn hộ nói trên phủ đầy rác và phân gây ngột ngạt khi ở bên trong.

Bộ phận HAZMAT đã được gọi đến để đánh giá trình trạng mất vệ sinh vì có mùi ammoniac nồng nặc.

“Tôi đã làm việc cho RSPCA trong 14 năm trời và chứng kiến nhiều vụ ngược đãi kinh khủng nhưng đây là lần ghê sợ nhất khi thấy động vật bị ép phải sống ở một nơi như vậy,” dẫn lời thanh tra của RSPCA NSW Alistair Hills.

“Chúng tôi không thể thở được trong căn nhà đó vì thế phải dùng các thiết bị cung cấp không khí của HAZMAT. Mọi người không thể nào hình dung được những con vật tội nghiệp này đang trải qua những gì.”

Những con thú trên đã bị tịch thu và đưa đến Bệnh viện thú y Rutherford RSCPA, nơi mà đa số chúng được phát hiện có đầy bọ chét trên người.

4 trong số những con mèo bị suy dinh dưỡng nặng, 2 con mèo khác và 7 con chó có vấn đề về tai. Bệnh thiếu máu và bệnh ngoài da cũng được phát hiện lần lượt ở 5 con mèo và 9 con chó nữa.

Đáng buồn thay, tất cả 43 con mèo đều bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng và không thể cứu chữa.

Nếu chúng không có khả năng phục hồi hành vi thì tất cả lũ mèo trên sẽ bị tiêu hủy nhân đạo.

Về phần lũ chó thì đa số bọn chúng có khả năng phục hồi hành vi và sẽ được tái định cư nơi ở mới.

Ngoài án tù một tháng, bà Hicks cũng bị phạt 1,000 đô cho mỗi tội danh (tổng cộng số tiền phạt là 19,000 đô).

Đồng thời bà này cũng được yêu cầu trả hơn 8,000 đô cho RSPCA NSW và bị cấm nuôi hơn một con chó trong vòng 5 năm.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...