Home Tin Nước Úc Úc: Mạo danh Centrelink, nạn nhân bị kẻ lừa đảo “ăn” gần $30 ngàn đô la
Tin Nước Úc

Úc: Mạo danh Centrelink, nạn nhân bị kẻ lừa đảo “ăn” gần $30 ngàn đô la

(www.Alouc.com) – Bỗng nhiên một ngày có “nhân viên” Centrelink gọi điện cho quý vị tiền. Với những cuộc điện thoại có “mùi lừa đảo” như vậy, nạn nhân nên làm gì?

Uỷ ban Giám sát Cạnh tranh và các vấn đề Tiêu thụ Úc ACCC cảnh báo cộng đồng cần phải cẩn trọng trước các cuộc điện thoại từ những kẻ lừa đảo, giả danh Bộ Dịch vụ Nhân sinh hoặc Centrelink.

Cơ quan Scamwatch của ACCC, nơi tiếp nhận và cung cấp thông tin về các vụ lừa đảo, cho biết đã nhận được hơn 2200 báo cáo từ các nạn nhân kể từ tháng 1 năm nay, với tổng số tiền bị lừa lên đến $27,000. Trong đó có 4 nạn nhân khai báo họ bị mất từ $1000 trở lên.

Số vụ lừa đảo liên quan đến việc giả danh Centre link và Bộ Dịch vụ Nhân sinh có xu hướng tăng một cách nhanh chóng kể từ năm 2015. Năm ngoái, chỉ có 560 lần nạn nhân liên lạc với cảnh sát, và tổng số tiền thất thoát chỉ dừng lại mức $3500.

Phó Chủ tịch của Uỷ ban Giám sát Cạnh tranh và các vấn đề Tiêu thụ Úc ACCC Delia Rickard cho biết trong thông cáo báo chí mới nhất của ACCC:

“Nếu quý vị nhận được một cuộc gọi điện thoại bất thình lình từ một người tự xưng là nhân viên của Bộ Dịch vụ Nhân sinh hoặc Centrelink, nói rằng quý vị hội đủ điều kiện để được tăng tiền hưu trí hoặc trợ cấp, hãy cúp máy ngay”.

“Những kẻ lừa đảo sẽ nói rằng Centrelink đã gửi cho quý vị một lá thư thông báo về việc gia tăng tiền trợ cấp cho gia đình nhưng quý vị không hồi âm. Sau đó, cơ quan này phải gửi hồ sơ cùng thông tin của quý vị đến Canberra. Qúy vị có thể đi đến Canberra để điền vào mẫu đơn yêu cầu này hoặc trả một khoản phí và họ sẽ có cách gửi tờ đơn này lại cho quý vị”.

Uỷ ban Giám sát Cạnh tranh và các vấn đề Tiêu thụ Úc ACCC cảnh báo cộng đồng cần phải cẩn trọng trước các cuộc điện thoại từ những kẻ lừa đảo, giả danh Bộ Dịch vụ Nhân sinh hoặc Centrelink.

Cơ quan Scamwatch của ACCC, nơi tiếp nhận và cung cấp thông tin về các vụ lừa đảo, cho biết đã nhận được hơn 2200 báo cáo từ các nạn nhân kể từ tháng 1 năm nay, với tổng số tiền bị lừa lên đến $27,000. Trong đó có 4 nạn nhân khai báo họ bị mất từ $1000 trở lên.

Kết quả hình ảnh cho lừa đảo

Số vụ lừa đảo liên quan đến việc giả danh Centre link và Bộ Dịch vụ Nhân sinh có xu hướng tăng một cách nhanh chóng kể từ năm 2015. Năm ngoái, chỉ có 560 lần nạn nhân liên lạc với cảnh sát, và tổng số tiền thất thoát chỉ dừng lại mức $3500.

Phó Chủ tịch của Uỷ ban Giám sát Cạnh tranh và các vấn đề Tiêu thụ Úc ACCC Delia Rickard cho biết trong thông cáo báo chí mới nhất của ACCC:

“Nếu quý vị nhận được một cuộc gọi điện thoại bất thình lình từ một người tự xưng là nhân viên của Bộ Dịch vụ Nhân sinh hoặc Centrelink, nói rằng quý vị hội đủ điều kiện để được tăng tiền hưu trí hoặc trợ cấp, hãy cúp máy ngay”.

“Những kẻ lừa đảo sẽ nói rằng Centrelink đã gửi cho quý vị một lá thư thông báo về việc gia tăng tiền trợ cấp cho gia đình nhưng quý vị không hồi âm. Sau đó, cơ quan này phải gửi hồ sơ cùng thông tin của quý vị đến Canberra.

Qúy vị có thể đi đến Canberra để điền vào mẫu đơn yêu cầu này hoặc trả một khoản phí và họ sẽ có cách gửi tờ đơn này lại cho quý vị”.

Theo SBS

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...