Home Tin Nước Úc Úc lọt “TOP” 20 quốc gia lười nhất trên toàn thế giới
Tin Nước Úc

Úc lọt “TOP” 20 quốc gia lười nhất trên toàn thế giới

Tin Tức Nước Úc – Một nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng những người sống ở Úc và Mỹ nằm trong số những người lười nhất trên thế giới.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Stanford thu thập dữ liệu từ hơn 700.000 người trên toàn cầu để đo lường số bước họ thực hiện để khám phá xem ai trong số chúng ta là những người lười biếng và những người hoạt động tích cực hơn.

Cuộc nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nature đã cho thấy Indonesia là quốc gia kém năng động nhất với dân số trung bình chỉ đi 3513 bước mỗi ngày.

Úc xếp hạng 19 trong top quốc gia lười nhất, với dân số chỉ đi 4941 bước mỗi ngày.

Mỹ xếp hạng 17 với trung bình là 4774 bước đi bộ mỗi ngày.

Saudi Arabia đứng thứ hai, tiếp theo là Malaysia và Philippines.

Hồng Kông được đánh giá là quốc gia năng động nhất, với dân số đi bộ trung bình khoảng 7000 bước mỗi ngày, khoảng sáu cây số. Trung Quốc đứng thứ hai với trung bình 6189 bước đi bộ một ngày, tiếp theo là Ukraine, Nhật Bản, Nga, Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Vương quốc Anh là quốc gia năng động nhất đứng thứ 12 trên thế giới, với dân số đi bộ trung bình 5km / ngày.

Cuộc nghiên cứu cho thấy số bước trung bình mỗi ngày trên thế giới là gần 5000 bước, tương đương với khoảng 4 km, nhưng Úc, Canada, Mỹ và New Zealand đều thấp hơn mức trung bình của thế giới.

Các nhà nghiên cứu hy vọng nghiên cứu sẽ giúp cải thiện sự mất cân bằng trong hoạt động và tỷ lệ béo phì ở các nước trên thế giới.

Sự mất cân bằng về hoạt động đề cập đến sự khác biệt trong các bước giữa những người năng động và lười nhất trong cùng một quốc gia.

Một quốc gia có khoảng cách lớn hơn giữa những người năng động và lười nhất, có nghĩa là nước này có tỷ lệ béo phì cao hơn. Nghiên cứu cho biết những người béo phì lo lắng ít hơn về số bước trung bình họ đã đi trong một ngày.

Nhà nghiên cứu Tim Althoff cho biết: “Nếu bạn nghĩ về một số người ở một đất nước như” hoạt động giàu “và những người khác là” hoạt động nghèo “, thì khoảng cách giữa chúng là một chỉ số mạnh mẽ về mức béo phì trong xã hội đó.


“Chẳng hạn, Thụy Điển có một khoảng trống nhỏ nhất giữa hoạt động giàu và hoạt động nghèo … nó cũng có tỷ lệ béo phì thấp nhất”.

Mặc dù Hoa Kỳ và Mexico có một số bước trung bình tương tự, Hoa Kỳ có khoảng cách cao nhất giữa quốc gia năng động nhất và lười nhất.

Cũng có một sự bất bình đẳng trong hoạt động giữa nam và nữ và trong các nước lười biếng hơn, phụ nữ đang phát triển ít hơn nam giới.

Nghiên cứu được tìm thấy ở các nước năng động như Nhật Bản, nam giới và phụ nữ đi cùng một số bước mỗi ngày.

Jure Leskovec, một thành viên của nhóm nghiên cứu tại Đại học Stanford, cho biết: “Khi sự mất cân bằng trong hoạt động là lớn nhất, hoạt động của phụ nữ giảm đáng kể so với hoạt động của nam giới, và do đó các kết nối tiêu cực với bệnh béo phì có thể ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ”.

Theo Quangcaovat.com.au

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...