Home Tin Nước Úc Úc là đất nước xui xẻo nhất thế giới khi người Úc đã thua bạc 24 tỷ đô trong năm 2017?
Tin Nước Úc

Úc là đất nước xui xẻo nhất thế giới khi người Úc đã thua bạc 24 tỷ đô trong năm 2017?

Tin Tức Nước Úc – Số tiền thua vì đánh bạc của người Úc đã vươn lên một dấu mốc mới, khi các con bạc đã đốt gần 24 tỷ đô trong một năm qua. Hơn một nửa số tiền đó được đổ vào các máy đánh bạc ở các quán rượu và câu lạc bộ trên khắp cả nước.

Số liệu mới của Chính phủ cho thấy số tiền thua của các con bạc đã tăng 4.2% trên toàn quốc, gần gấp đôi tỉ lệ lạm phát, lên mức 12 tỷ đô trong năm 2015-16. Trong đó, cá cược thể thao chính là loại hình đánh bạc tăng trưởng nhanh nhất.

Những người chơi máy đánh bạc là những người thua nhiều nhất (23.6 tỷ đô), tiếp sau là các đánh bạc ở các sòng bạc (5.2 tỷ đô), cá cược đua (2.9 tỷ đô) và xổ số (1.9 tỷ đô).

Sự tăng trưởng của loại hình cá cược thể thao, tăng 13% so với năm trước, chủ yếu là nhờ sự phổ biến rộng rãi của internet và đặt cược thông qua ứng dụng.

Tuy nhiên, cá cược thể thao vẫn chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ trong tổng số tiền thua lỗ cờ bạc của Úc, với chi tiêu 920 triệu đô.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...