Home Tin Nước Úc Úc không tin Triều Tiên đủ sức tấn công hạt nhân vào thành phố Darwin
Tin Nước Úc

Úc không tin Triều Tiên đủ sức tấn công hạt nhân vào thành phố Darwin

(www.Alouc.com) – Triều Tiên đe dọa TP Darwin của Úc sẽ trở thành tâm điểm của cuộc chiến tranh hạt nhân, đồng thời cáo buộc Mỹ sử dụng Canberra để chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này.

Cáo buộc trên được đăng trên báo Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên hôm 24-4. Tờ báo này cho rằng Mỹ điên cuồng chuẩn bị cho cuộc chiến hạt nhân bằng cách tận dụng thành phố cảng Darwin – Úc.

Tuần trước, 1.250 binh sĩ Mỹ đã đến TP Darwin để tập trận quân sự với Úc và các lực lượng Trung Quốc. “Đây là sự hiện diện quân sự Mỹ lớn nhất ở Úc sau Thế chiến 2” – báo Rodong Sinmun nêu.

Tờ báo cũng chỉ trích những bình luận của Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop về việc ủng hộ các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

1.250 binh sĩ Mỹ cùng với tàu USS Carl Vinson (trong hình) đã đến TP Darwin để tập trận quân sự với Úc. Ảnh: AAP
1.250 binh sĩ Mỹ cùng với tàu USS Carl Vinson (trong hình) đã đến TP Darwin để tập trận quân sự với Úc. Ảnh: AAP

Tờ Rodong Sinmun cho rằng bà Bishop “mù quáng và nhiệt tình nối gót Mỹ”, đồng thời cảnh báo: “Nếu Úc tiếp tục theo bước Mỹ để cô lập và dồn ép Triều Tiên thì đó sẽ là hành động tự sát khi nước này nằm trong tầm ngắm của một cuộc tấn công hạt nhân từ lực lượng chiến lược Triều Tiên”.

Bài báo cho rằng lời cảnh báo của Mỹ nhắm vào Triều tiên là “chính sách thù địch cực đoan” trong khi phát ngôn của bà Bishop là “giọng điệu liều lĩnh”. Đó là phản ứng trước việc bộ trưởng ngoại giao Úc cho rằng biện pháp trừng phạt sẽ gửi đi thông điệp rõ ràng nhất đến Triều Tiên rằng hành động của nước này sẽ không được dung thứ.

Theo báo Rodong Sinmun, việc Mỹ điều động tàu chiến đến gần bán đảo Triều Tiên có thể đẩy tình hình đến bờ vực chiến tranh bất kỳ lúc nào.

Tờ Rodong Sinmun chỉ trích bình luận của Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop. Ảnh: Reuters
Tờ Rodong Sinmun chỉ trích bình luận của Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop. Ảnh: Reuters

Đáp lại, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Úc Christopher Pyne bác bỏ thông tin Darwin được dùng làm nơi chuẩn bị cho cuộc chiến tranh hạt nhân.

“Hiển nhiên, chúng tôi muốn tránh các hành động quân sự như thế và chúng tôi muốn Triều Tiên cũng hành xử phù hợp. Nghĩa là Triều Tiên phải ngừng thử tên lửa và không lên kế hoạch chiến tranh hạt nhân với Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác” – ông Pyne nói.

Bộ trưởng này cũng nhấn mạnh rằng Triều Tiên chưa có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa đạn đạo có thể phóng đến Úc.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...