(www.Alouc.com) – Thành phố Sydney đang trở thành một thiên đường cho người giàu và nỗi ám ảnh đối với người nghèo, khi các hạ tầng cơ sở tốt nhất vượt khỏi tầm với của 99% dân số.
Một nhóm nghiên cứu tại Urban Lab thuộc Đại học Sydney đã so sánh 101 thành phố và thị trấn với cư dân trên 10,000 người tại Úc, và so sánh sự tương quan giữa dân số với mức độ phân bổ thu nhập.
Họ phát hiện rằng, trong khi những thành phố đông dân là động lực cho phát triển kinh tế, nó cũng khiến cho khoảng cách giàu nghèo gia tăng đáng kể. Người giàu càng thêm giàu, trong khi người nghèo càng thêm khốn đốn.
Xu hướng này thể hiện rõ nét tại Melbourne và Sydney, với số lượng thị dân chiếm đến 40% dân số của Úc. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là những thị trấn nhỏ có ngành kỹ nghệ chuyên biệt như hầm mỏ hay sản xuất rượu nho.
Một nhóm nghiên cứu tại Urban Lab thuộc Đại học Sydney đã so sánh 101 thành phố và thị trấn với cư dân trên 10,000 người tại Úc, và so sánh sự tương quan giữa dân số với mức độ phân bổ thu nhập.
Họ phát hiện rằng, trong khi những thành phố đông dân là động lực cho phát triển kinh tế, nó cũng khiến cho khoảng cách giàu nghèo gia tăng đáng kể. Người giàu càng thêm giàu, trong khi người nghèo càng thêm khốn đốn.
Xu hướng này thể hiện rõ nét tại Melbourne và Sydney, với số lượng thị dân chiếm đến 40% dân số của Úc. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là những thị trấn nhỏ có ngành kỹ nghệ chuyên biệt như hầm mỏ hay sản xuất rượu nho.
Theo SBS