Home Tin Nước Úc Úc: Khám phá những điều kì lạ ở “đất nước chuột túi” khiến bạn phải tròn mắt bất ngờ
Tin Nước Úc

Úc: Khám phá những điều kì lạ ở “đất nước chuột túi” khiến bạn phải tròn mắt bất ngờ

(www.Alouc.com) – Nước Úc bao gồm sáu bang và hai vùng lãnh thổ: New South Wales, Victoria, Tasmania, Nam Úc, Queensland, Tây Úc, Lãnh Thổ phía Bắc nước Úc và Lãnh Thổ Thủ Đô nước Úc. Xã hội Úc là một xã hội đa văn hoá với cư dân bản địa & người nhập cư đến từ 200 quốc gia khác nhau trên thế giới. Úc luôn giữ vị trí hàng đầu trong việc phát triển các ngành khoa học, kỹ thuật, viễn thông, thiên văn học & năng lượng mặt trời.

Vậy nước Úc còn những sự thật ít biết gì để khám phá tiếp theo, hãy theo chân chúng tôi để cùng tìm hiểu nhé:

Nước Úc – Chuột túi, cừu nhiều hơn người

Theo thống kê, ở Australia có khoảng 60 triệu chuột túi và 75 triệu con cừu trong khi dân số chỉ xấp xỉ 23 triệu dân. Sở dĩ như vậy vì nước Úc có đến 2/3 diện tích là hoang mạc, là địa điểm cư trú thích hợp của những động vật hoang dã trong khi dân số nước này hầu như chỉ sống tập trung ở một số thành phố lớn. Còn rất nhiều diện tích ở Úc chưa có người sinh sống.

KangarooSố lượng cừu và chuột túi ở Úc còn vượt xa con số dân số.

Nước Úc- Trang trại có diện tích lớn hơn đất nước Israel

Trang trại Anna Creek ở miền Nam xa xôi của nước Úc được xem là trang trại rộng lớn nhất thế giới với diện tích lên tới 34.000 km2. Diện tích này lớn hơn cả những trang trại rộng lớn bậc nhất của Bỉ hay Mỹ; thậm chí còn lớn hơn diện tích 28.000 km2 của nước Israel.

>>> Xem thêm Nước Úc và những địa điểm như chốn thiên đường dành cho người mê du lịch để khám phá hết những cảnh đẹp tựa như thiên đường.

Trang trại có sức chứa khoảng 16.000 đầu gia súc. Đây cũng là khung cảnh từng xuất hiện trong bộ phim Australia do hai diễn viên nổi tiếng Hugh Jackman và Nicole Kidman thủ vai. Mảnh đất bụi bặm với những đàn gia súc khổng lồ như muốn lao ra khỏi màn ảnh nay không chỉ là cảnh trong phim.

Đến với trang trại Anna Creek, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi những khung cảnh hoành tráng mê hồn.

Anna CreekTrang trại Anna Creek rộng lớn từng là bối cảnh của bộ phim “Australia”.

Nước Úc – Số lượng bánh tiêu thụ khổng lồ

Úc là một đất nước ảnh hưởng từ nhiều nền văn hóa, ẩm thực khác nhau. Ở đất nước này không có một quy tắc nấu nướng nào là bắt buộc. Tuy nhiên, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng người dân ở đây có thể tiêu thụ hết 270 triệu chiếc bánh mỗi năm.

Đây là đất nước tiêu thụ số lượng bánh nhiều nhất thế giới. Điều này cũng có thể lí giải vì sao những món ngon nổi tiếng của Australia đều có liên quan đến bánh như: hamburger củ dền, bánh nướng cari xanh, cheese & bacon roll, bánh pavlova…

cheese & bacon rollCheese & bacon roll, một loại bánh phổ biến ở Australia.

Nước Úc – Mất 27 năm để trải nghiệm hết các bãi biển ở Úc

Nếu mỗi ngày bạn dành thời gian để ghé thăm một bãi biển thì ước tính bạn phải mất đến 27 năm để đi hết các bãi biển ở Úc. Lượng bãi biển ở đất nước này là một con số khổng lồ. Rặng san hô lớn nhất thế giới Great Barrier dài 2.000 km cũng nằm trên vùng biển Coral của nước Úc.

biển úc
Thật khó lòng để đủ kiên nhẫn đi hết những bãi biển xinh đẹp ở Úc.

Nước Úc – Hàng rào dài nhất thế giới

Hàng rào Dingo, hay còn được người dân địa phương gọi là “hàng rào chó”, được xây dựng từ năm 1880, hoàn thành vào năm 1885 với chiều dài 5641 km là hàng rào dài nhất thế giới. Hàng rào này nhằm ngăn chặn những đàn chó hoang Dingo phá hoại mùa màng và bắt những chú cừu ở phía nam Queensland.

Hàng rào này đã phát huy tác dụng trong hàng thập kỉ qua, tuy rằng đôi lúc người ta vẫn bắp gặp vài chú chó Dingo ở phía nam.

dingo fenceHàng rào Dingo dài nhất thế giới.

Nước Úc – Khu bầu cử khổng lồ

Khu bầu cử Durack ở phía tây Australia trải dài 2.905 km, rộng tới 1,6 triệu km2. Khoảng cách này còn xa hơn cả đường từ London (Anh) đến Istabul (Thổ Nhĩ Kì).

>>> Xem thêm Những địa điểm “TUYỆT VỜI” mà bạn không thể bỏ qua khi đến Melbourne nước Úc nếu bạn có cơ hội đến và sống ở TP đáng sống nhất Thế giới như Melbourne.

Lịch sử bầu cử của đất nước này cũng từng chứng kiến những chuyện khôi hài như năm 2010, cuộc bầu cử giữa Gillard và Abbott phải nhường lịch phát sóng trên truyền hình với lí do trùng lịch với chung kết cuộc thi Vua Đầu Bếp (Master Chef).

Nước Úc – Thủ đô hay bị du khách lãng quên

Rất nhiều người nước ngoài nhầm lẫn thủ đô của Australia là Sydney. Sydney là thành phố nổi tiếng nhất của Úc với nhà hát Con Sò đã trở thành biểu tượng của cả quốc gia. Tuy thế, thủ đô của đất nước này lại là thành phố Canberra, nằm cách Sydney 3 giờ và cách Melbourne 8 tiếng đi xe.

canberraThủ đô Canberra “kém nổi tiếng” hơn so với Sydney và thường bị du khách lãng quên.

Tắm biển ban ngày từng bị coi là vi phạm pháp luật

Thật là kì quặc khi ở đất nước mà bạn phải mất đến 27 năm mới đi hết các bãi biển nhưng hoạt động tắm biển ban ngày lại từng bị cấm. Từ năm 1828 – 1902, nếu bạn tắm biển ban ngày đồng nghĩa với bạn phạm pháp. Phải mất rất nhiều thời gian hoạt động đấu tranh của những vận động viên bơi lội mới được ghi nhận và việc tắm biển trở nên hợp pháp.

Nước Úc – Melbourne từng là thành phố giàu nhất thế giới

Melbourne từng được coi là thủ phủ của những mỏ kim loại, đặc biệt là vàng. Những hoạt động mua bán, khai thác và chế tác vàng, kim loại quý hiếm trở thành hoạt động chủ yếu của cả thành phố và Melbourne được biết đến trong những năm 1880 là thành phố giàu nhất thế giới.

MELBOURNEMelbourne dù không còn ở thời kì hoàng kim nhưng vẫn mang vẻ đẹp hào nhoáng.

Lạc đà hoang dã còn nguy hiểm hơn tội phạm

Là một đất nước với hệ sinh thái phong phú, những động vật hoang dã nhiều đến nỗi rất dễ bắt gặp chúng nhởn nhơ ngoài đường. Chính phủ Australia đã phải chi đến 19 triệu USD để đưa những đàn lạc đà hoang vào khuôn khổ để ngăn chặn những tình huống nguy hiểm mà chúng gây ra với người đi đường.

camelHãy coi chừng những “tên tội phạm” nguy hiểm này khi đi đường.

>>> Bạn yêu mến nước Úc, bạn muốn khám phá hết nước Úc, hãy xem thêm một số bài viết nổi bật sau đây:

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...