Home Tin Nước Úc Úc: Khách Trung Quốc giả sư, quyên tiền từ thiện tại Perth
Tin Nước Úc

Úc: Khách Trung Quốc giả sư, quyên tiền từ thiện tại Perth

Tin Tức Nước Úc – Một nhóm người Trung Quốc cạo đầu, mặc áo nhà sư thường được thấy tại thủ phủ Perth, bang Western Australia, để xin tiền người qua đường.

Ngày 29/3, cảnh sát Perth nhận phản ánh về ít nhất 3 người Trung Quốc ăn mặc như sư khất thực, đi lại quanh thành phố để quyên tiền từ thiện, Perth Nowđưa tin. 

Người dân trong khu vực cũng liên hệ với báo đài, cảnh báo rằng nhóm người trên thường ngỏ ý cầu phúc, tặng bùa may mắn và tràng hạt trước khi yêu cầu đóng góp. Ít nhất một người đàn ông mang theo sách ghi nhận những khoản đóng góp hào phóng nhằm thuyết phục người qua đường tặng tiền từ thiện.

Nạn người Trung Quốc đóng giả sư tại Perth từng được đưa trên kênh truyền hình CBD vào năm 2014. Ảnh: CBD.

Nạn người Trung Quốc đóng giả sư tại Perth từng được đưa trên kênh truyền hình CBD vào năm 2014. Ảnh: CBD.

Qua thẩm vấn hai người trong nhóm này, cảnh sát xác nhận họ không làm việc cho bất cứ tổ chức từ thiện hợp pháp nào và tới Australia bằng visa du lịch.

Đại diện Hội Bảo vệ người tiêu dùng cho biết họ cũng nhận báo cáo về một người đàn ông tự xưng là nhà sư, nhận tiền từ thiện trên phố St George’s Terrace vào 28/3. Cơ quan này đã vào cuộc điều tra song chưa có bằng chứng nào về hoạt động nhận tiền.

Tại Australia, những tổ chức từ thiện cần được các cơ quan chức năng cấp phép cho các hoạt động quyên góp. Hội Bảo vệ người tiêu dùng tại Perth trước đó từng điều tra những báo cáo về nạn sư giả hoành hành ở trung tâm thương mại Hay Street vào năm 2014. 

Trong những năm gần đây, nạn giả sư khất thực phổ biến tại nhiều thành phố du lịch như London, New York, Tokyo và nhiều nước tại Đông Nam Á.

Theo Vnexpress

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...