Home Tin Nước Úc Úc kêu gọi áp dụng công nghệ để ngăn chặn xe tải khủng bố
Tin Nước Úc

Úc kêu gọi áp dụng công nghệ để ngăn chặn xe tải khủng bố

Tin Tức Nước Úc – Một công nghệ mới đơn giản có thể ngăn chặn thương vong do các cuộc tấn công khủng bố bằng xe gây ra đang được kêu gọi thực hiện ở Úc.

Theo cơ quan an toàn đường bộ của Úc, công nghệ phanh tự hành cần phải được lắp đặt cho tất cả các xe mới và xe tải để ngăn chặn số lượng lớn người thiệt mạng từ một cuộc tấn công khủng bố tương tự như ở Berlin hay Nice.

Hiệp hội An toàn Đường bộ Úc (ACRS) đang kêu gọi Chính phủ yêu cầu công nghệ phanh khẩn cấp tự động (AEB) cần phải được áp dụng ngay lập tức để bảo vệ người Úc.

Họ nói rằng tất cả những trường hợp tử vong trên đường bộ đang cao quá mức, và việc tự động phanh bắt buộc sẽ làm giảm số người tử vong trên đường phố. Trong trường hợp một cuộc tấn công khủng bố bằng xe được gây ra, nó cũng có thể làm giảm đáng kể số người tử vong.

Vào tháng 12 năm ngoái, một chiếc xe tải đã lao vào chợ Giáng sinh ở Berlin, khiến 12 người thiệt mạng và 56 người bị thương. Chiếc xe tải này được lắp đặt AEB và đã dừng lại sau tác động đầu tiên, làm giảm thiểu thương vong.

Còn chiếc xe trong cuộc tấn công bằng xe tải Nice ở Pháp vào ngày Bastille không được trang bị AEB, nên nó đã khiến 86 người thiệt mạng và 434 người bị thương.

Chiếc xe trong vụ khủng bố London vào tuần trước cũng chưa được trang bị AEB.

Chủ tịch ACRS, ông Lauchlan McIntosh, cho biết AEB là công nghệ khẩn cấp cần thiết, không chỉ để bảo vệ người dân Úc trong trường hợp có một cuộc tấn công khủng bố mà còn để giảm số người tử vong do tai nạn đường bộ đang tăng vọt.

Ông McIntosh nói: “Chúng tôi càng thực hiện sớm thì càng tốt.”

“Chúng ta nên làm điều này không chỉ vì lý do khủng bố, mà còn để con số 45,000 người phải nằm viện và 1,300 người tử vong mỗi năm do tai nạn giao thông không còn xảy ra nữa.”

Lời kêu gọi này cũng được Đảng Lao động và Hội đồng Khách bộ hành Úc ủng hộ.

Ông Harold Scruby từ Hội đồng đồng ý rằng công nghệ AEB là một điều tốt, nhưng vẫn có mối lo ngại.

“Tuy nhiên, những kẻ khủng bố đang trở nên ngày càng thông minh hơn. Xe cơ giới bây giờ là một quả bom mới, khả năng phá hoại của nó còn hơn bom và chắc chắn chúng sẽ cố gắng tìm ra cách giải quyết vấn đề này”, ông Scruby nói.

“Tôi cũng lo ngại rằng những người lái xe sẽ chủ quan khi có công nghệ này.”

AEB hiện chỉ được cung cấp theo tiêu chuẩn cho 13 trong số 100 xe phổ biến nhất được bán ra – chiếm 9% doanh số bán hàng.

Nó hoạt động bằng cách sử dụng công nghệ laser hoặc camera để nhận biết khi một vật xuất hiện ở phía trước của chiếc xe, và nó sẽ tự phanh khi người lái xe không tiến hành phanh.

Từ ngày 1/1/2018, ô tô bán ở Úc không có AEB sẽ không đủ điều kiện để được xếp loại 5 sao ANCAP.

Hiệp hội Ô tô Úc cho biết công nghệ này đã được chứng minh là có thể cứu sống được con người.

Giám đốc điều hành Michael Bradley cho biết: “Chúng tôi khuyến khích người mua xe Úc nên mua xe có trang bị AEB và các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến khác.”

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...