Home Tin Nước Úc Úc: Hủy hôn, còn kiện đòi người yêu nhẫn đính hôn 20.000 AUD & 5 món quà trị giá 6.000 AUD
Tin Nước Úc

Úc: Hủy hôn, còn kiện đòi người yêu nhẫn đính hôn 20.000 AUD & 5 món quà trị giá 6.000 AUD

(www.Alouc.com) – Một người đàn ông Úc đã khởi kiện cựu hôn thê của mình sau khi cô này không chịu trả lại chiếc nhẫn đính hôn cùng số quà tặng có tổng giá trị lên tới hơn 26.000 AUD.

Sau khi hủy hôn 10 ngày trước khi lễ cưới chính thức diễn ra, anh Edwin Shien Bing Toh đến từ Úc đã đòi cựu hôn thê của mình, cô Winnie Chu Ling Su trả lại chiếc nhẫn đính hôn trị giá 20.000 AUD cùng những món quà tặng đắt giá, trong đó có 1 chiếc vòng cổ kim cương cùng túi xách Louis Vuitton trị giá khoảng 6.000 AUD.

Huy hon, con kien doi nguoi yeu nhan dinh hon 340 trieu va 5 mon qua 113 trieu dong
Chia tay đòi quà, tuy nhiên, anh chàng người Úc chỉ nhận được một khoản rất ít.

Theo hồ sơ của tòa án Downing Centre, cặp đôi đã gặp nhau thông qua 1 người bạn vào năm 2015. Vài tháng sau đó, 2 người cùng lập chung 1 tài khoản ngân hàng để mua nhẫn đính hôn và cặp nhẫn cưới trị giá 20.000 AUD.

Tới tháng 12/2015, anh Toh đã ngỏ lời cầu hôn bạn gái của mình. Tuy nhiên, 3 tháng sau đó, tức là vào đầu năm 2016, chỉ 10 ngày trước khi lễ cưới chính thức diễn ra, anh Toh lại quyết định hủy bỏ hôn lễ trong cuộc gặp với cô Su và 1 người bạn.

Chưa dừng lại ở đó, anh Toh còn yêu cầu cựu hôn thê của mình trả lại 3 chiếc nhẫn, 5 món quà khi cặp đôi đã thỏa thuận bằng miệng rằng sẽ trả lại tất cả những gì thuộc về đối phương.

Tuy nhiên, khi thực hiện thỏa thuận, chỉ có anh Toh là trả lại cho cựu hôn thê 1 đôi giày, 1 chiếc ví cùng những bộ quần áo chuẩn bị cho lễ cưới. Trong khi đó, cô Su không hề trao trả chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương cho anh Toh.

Thẩm phán Rodney Brender cho biết thỏa thuận bằng mồm không phải là hợp đồng và việc anh Toh trả lại đôi giày là để tránh những xung đột, tranh chấp có thể xảy ra. Cũng theo vị thẩm phán này, có thể vì cảm thấy có lỗi khi hủy bỏ hôn lễ chỉ 10 ngày trước khi lễ cưới diễn ra anh chàng mới có hành động như vậy.

Người ta thường tặng nhau những món quà khi cảm thấy hạnh phúc. Vậy nhưng, có lúc niềm hạnh phúc ấy bỗng chốc tan tành, lại có khi nó càng trở nên thăng hoa. Và luật pháp không có nghĩa vụ phải xét xử việc tranh chấp những món quà đó.

Theo hồ sơ ghi nhận của tòa án, cô Su đã không phải trả lại chiếc nhẫn cùng 5 món quà, tuy nhiên, cô phải trả lại cặp nhẫn cưới và hơn 1.000 AUD tiền mặt cho vị cựu hôn phu của mình.

Theo Thời Đại

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...