Home Tin Nước Úc Melbourne Úc: Học sinh trung học Melbourne bị bắt gặp cá độ bất hợp pháp
MelbourneTin Nước Úc

Úc: Học sinh trung học Melbourne bị bắt gặp cá độ bất hợp pháp

Học sinh chưa đủ tuổi của trường nam sinh Brighton Grammar (BGS) đã bị bắt gặp đang cá độ bất hợp pháp tại một đại lý TAB ở Brighton, Melbourne.

Những “con bạc” bị nghi ngờ là trẻ vị thành niên đang cá độ một trận đua ngựa.

Các học sinh được cho là đã thường xuyên lui tới tại một đại lý cá cược TAB nằm trên Church St sau giờ học trong hơn một năm qua, một nguồn tin giấu tên đã tiết lộ.

“Tôi đã liên lạc với nhà trường vào năm ngoái, nhưng rõ ràng vẫn chưa thấy một động thái xử lý nào vì bọn họ vẫn tiếp tục cá cược”, nguồn tin cho biết.

“Vào buổi sáng tôi nhìn thấy chúng đi bộ đến trường trong bộ đồng phục trường học sau đó tôi lại nhìn thấy những đứa trẻ này vào buổi chiều cùng đi qua vào chỗ cá cược, mặc một bộ quần áo như là một nhân viên lao động hoặc mặc chỉ mặc nửa phần là bộ đồng phục … quần short thể thao của họ hoặc áo sơ mi của trường.”

“Bọn họ trông rõ ràng không đủ tuổi và điều này rất kinh khủng.”

Nguồn tin, vốn là một thương nhân trong khu vực đã chứng kiến nhiều học sinh nhiều lần lén lút xung quanh khu vực bên ngoài TAB hoặc con hẻm bên cạnh.

“Chúng thường đi theo nhóm hai hoặc ba người … đứa nhìn có vẻ già nhất chạy vào trong một cách nhanh chóng, đặt cược vào các máy đánh bạc và sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài trước khi có người chú ý hoặc có đủ thời gian để hỏi ID.”

Nguồn tin cũng tiết lộ có ít nhất 12 học sinh có tham dự các buổi tư vấn trợ giúp cờ bạc.

Traders in Church Street , Brighton say they often see schoolboys in the Tabcorp, 'at lunchtime or after school'.

Các doanh nghiệp tại Church Street cho biết họ thường xuyên thấy những nam sinh trong đại lý đánh cược TAB vào buổi trưa hay sau giờ học. Ảnh: Simon Schluter

Nhân viên đại lý TAB tại Brighton Les Redford cho biết, ông đã nhận thấy có một vấn đề rất lớn với các học sinh chưa đủ tuổi trong thời gian gần đây.

“Dựa the việc bài trí gian hàng của TAB Church Street thì máy cá cược được bố trí ngay tại mặt trước của cửa hàng vì vậy những đứa trẻ này sẽ có thể lẻn vào đặt cá cược mà không bị nhìn thấy,” ông Redford cho biết.

“Nhưng một khi cửa hàng đã được nhận thức được vần đề, chúng ta đã di chuyển những chiếc máy đến một vị trí có thể nhìn thấy rõ hơn.”

Ông Redford bắt đầu làm việc tại đại lý TAB Brighton vào tháng 10 nhưng cho biết vấn đề vẫn đang tiếp tục diễn ra.

“Những đứa trẻ vị thành niên này hiện đang chuyển qua sử dụng thẻ ID giả và đó là cách chúng qua mặt nhân viên TAB.”  ông nói.

“Đây là vấn đề lớn đối với thế hệ trẻ, chúng tôi đang cảm thấy rất lo sợ nhưng chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để đàn áp vấn nạn này.”

Hiệu trưởng trường Brighton Grammar, ông Ross Featherston cho biết, ông đã nhận thức được “một số học sinh có thể tham gia vào các hoạt động như vậy”.

Trong một tuyên bố với tờ Herald Sun, ông Featherston nói đây là một vấn đề của xã hội và thành viên ngôi trường của ông là không được miễn dịch.

“Nếu chúng tôi biết chính xác những nam sinh nào làm điều này, chúng tôi sẽ làm việc với các cậu bé và gia đình của họ để giải quyết với vấn đề này một cách thích hợp nhất và đặt phúc lợi của cậu bé lên hàng đầu.” ông nói.

Năm ngoái, 400 phụ huynh có con học tai Brighton Grammar tham dự một lớp học về những hành vi gây nghiện, như cờ bạc.

“Tất nhiên, nếu chúng tôi biết được cụ thể học sinh nào tham gia vào các hoạt động sai trái, chúng tôi sẽ làm việc với các cậu bé và cha mẹ của họ trong việc giải quyết với các vấn đề liên quan”, ông Featherston nói.

Một phụ huynh, người xin được giấu tên, tiết lộ vấn đề này đã diễn ra trong “nhiều” năm.

“Tôi tin rằng nhà trường đã biết về vấn đề này trong nhiều năm qua và theo như tôi biết thì một email liên quan đến vấn đề đã được gửi đến đến cha mẹ học sinh sau chỉ khi vụ việc được lên báo,” phụ huynh này cho biết.

Nguồn: Hoàng Dung / News Viet Uc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...