Home Tin Nước Úc Úc: Hãi hùng nhóm Hồi Giáo tuyên bố hành quyết những người bỏ đạo
Tin Nước Úc

Úc: Hãi hùng nhóm Hồi Giáo tuyên bố hành quyết những người bỏ đạo

(www.Alouc.com) – Khi được hỏi “Các bạn có muốn giết những người rời đạo Hồi không?”, Uthman Badar, thủ lĩnh của Hizb ut-Tahrir đã trả lời: “Đối với đạo Hồi, rõ ràng những kẻ bỏ đạo sẽ phải nhận sự trừng phạt, chúng tôi không hề e ngại việc đó.”

Hiện tại, nhóm này có thể sẽ bị cấm hoạt động tại Úc.

Hizb ut-Tahrir có 1 bản luật định chưa chính thức mà nhóm này muốn thực hiện ở Úc. Trong đó, điều 7.3 có viết: “Họ, những người mắc tội vì đã bỏ đạo Hồi, sẽ bị hành quyết.”

Úc: Nhóm Hồi Giáo tuyên bố hành quyết những người bỏ đạo

Điều này đã làm 1 người đã từng rời đạo Hồi có mặt tại buổi họp hết sức sợ hãi.

“Lý do chính khiến tôi rời khỏi đất nước của mình là nỗi lo sợ về sự an toàn của chính tôi.”, Shakil Ahmed, 1 người đã bỏ đạo Hồi cho biết.

“Và bây giờ khi tôi đến đây, tôi biết rằng họ giống nhau, họ tới đây và họ muốn giết chết tôi.”

Tham gia buổi họp còn có 1 người bạn của anh Ahmed. Người này đã chạy trốn khỏi Bangladesh sau khi bị liệt vào danh sách tử vì đã chỉ trích đạo Hồi.

“Họ đã bị cấm ở Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và nhiều nước khác, vậy tại sao lại không phải ở Úc? Họ thực sự rất nguy hiểm.”, Shubhajit Bhowmik nói.

Sabeena Mozaffar, một người bỏ đạo khác đã rời Pakistan để chạy trốn 1 lời tuyên bố bài trừ tương tự cho biết:

“Mọi người có quyền lựa chọn rời bỏ 1 tôn giáo nếu họ không phù hợp và không đồng ý với quan điểm của tôn giáo đó. Tôi đã chọn cách đó 3 năm trước và đó là lí do họ đang muốn giết tôi.”

Tại buổi họp cũng có rất nhiều trẻ em.

“Thậm chí trên lí thuyết cũng không có lí lẽ nào trong nền dân chủ ủng hộ điều này.”, Giáo sư Greg Barton của đại học Deakin nói.

Úc: Nhóm Hồi Giáo tuyên bố hành quyết những người bỏ đạo

Shakil Ahmed – 1 người rời đạo – lo sợ về sự an toàn của mình sau tuyên bố hành quyết

Phát ngôn viên của Bộ trưởng Pháp lý Michael Keenan trả lời 7News rằng Chính phủ luôn lên án những lời lẽ mang tính kích động, dung thứ cho bạo lực và cho rằng đó không phải lời nói của sự tự do.

Ông Keenan đã chuyển vấn đề này lên AFP và nhóm Hồi Giáo này có thể sẽ bị cấm tại Úc.

Người phụ nữ hỏi câu hỏi đó, cộng tác viên báo chí Alison Bevege, tin rằng họ nên bị cấm hoạt động.

“Họ muốn phá hủy nền dân chủ, thay thế nó bằng Sharia, họ muốn giết chết những người bỏ đạo Hồi, tôi nghĩ họ đã vượt quá giới hạn.”, cô Bevege nói.

Hizb ut-Tahrir hiện vẫn chưa đáp lại những câu hỏi của 7News.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...