Home Tin Nước Úc Úc: Gửi gần 4.000 USD, nữ sinh 16 tuổi bị bắt giam
Tin Nước Úc

Úc: Gửi gần 4.000 USD, nữ sinh 16 tuổi bị bắt giam

Đô la Úc tăng cao nhất trong gần 4 tháng qua
Đô la Úc tăng cao nhất trong gần 4 tháng qua

Báo Úc – Một bé gái 16 tuổi ở Sydney – người đang phải đối mặt với cáo buộc tài trợ cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần 4.000 USD – đã không được phép tại ngoại.

Báo chí Australia đưa tin, nữ sinh này đã bật khóc sau khi một thẩm phán của một tòa án tại Sydney cho biết, cô bé phải tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra.

Nữ sinh này bị bắt hôm 22/3 cùng với một nam thanh niên 20 tuổi do bị cáo buộc chuyển tiền qua biên giới để hỗ trợ các hoạt động của IS. Lãnh đạo lực lượng cảnh sát bang NSW Catherine Burn cho biết hai nghi can này có thể phải chịu mức án tù cao nhất là 25 năm.

Các công tố viên cáo buộc nữ sinh này đã nhận 3.760 USD tiền mặt từ một nam thanh niên 20 tuổi có tên Milad Atai để chuyển cho IS.

Đô la Úc tăng cao nhất trong gần 4 tháng qua
Cặp đôi này đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau khi trao tiền cho nhau. Hai đối tượng tình nghi bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét có tên Appleby được tiến hành tại thành phố Sydney, Australia. 

Thẩm phán Paula Russell cho biết, việc bắt tạm giam bé gái này dường như là một biện pháp mạnh tay. Nữ sinh 16 tuổi và thanh niên có tên Atai – đối tượng cũng bị bắt giam – sẽ trở lại tòa án vào tháng 5 tới. 

Giới chức Australia đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công chống khủng bố tại một số thành phố và các bộ luật an ninh quốc gia  mới đã được thông qua. 

Kể từ tháng 9/2014, 14 người đã bị buộc tội trong chiến dịch truy quét có tên Appleby. Chiến dịch này được tiến hành nhằm điều tra những người bị tình nghi liên quan đến các hoạt động của khủng bố ở trong nước, cũng như việc tài trợ cho các tổ chức khủng bố.

Theo VIETTIMES NEWSPAPER’S

 

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...