Home Tin Nước Úc Úc giới thiệu visa 10 năm cho người Trung Quốc
Tin Nước Úc

Úc giới thiệu visa 10 năm cho người Trung Quốc

SYDNEY, AUSTRALIA - FEBRUARY 02: Performers prepare to take part in the Chinese New Year Twilight Parade along George Street on February 2, 2014 in Sydney, Australia. Thousands of Sydneysiders attended the annual parade to celebrate the Chinese Lunar New Year, over 2700 performers and 32 floats took part including 350 performers from Beijing, Shaanxi and Hunan in China. (Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images)

www.Alouc.com – Úc đang có kế hoạch giới thiệu một số thay đổi tạo điều kiện xin visa cho người Trung Quốc nhằm thu hút thêm người dân của nước đông dân này tới xứ sở kangaroo để làm việc, học tập và du lịch.

Một trong những thay đổi đang được hướng tới là visa cho công dân Trung Quốc sẽ có hiệu lực 10 năm.

Thay đổi lớn thứ 2 là việc nộp hồ sơ visa có thể được thực hiện bằng tiếng phổ thông Trung Quốc (mandarin) – và đây là lần đầu tiên một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh có thể được sử dụng trong hệ thống xin visa của Úc.

Những thay đổi trên được Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nhắc tới trong chuyến thăm Thượng Hải gần đây.

“Càng nhiều người Trung Quốc tới Úc, và người Úc tới Trung Quốc, chúng ta càng trở lên gần gũi hơn, chúng ta cũng hiểu nhau thêm, và sẽ có thêm cơ hội hợp tác trên mọi lĩnh vực, xã hội, kinh tế và thương mại,” Ông Turnbull nói.

Ông cũng tuyên bố năm 2017 sẽ là năm du lịch Úc/Trung Quốc, với nhiều sự kiện và các sáng kiến thực hiện ở cả 2 nước để khuyến khích du khách qua lại giữa 2 nơi.

Năm 2017 sẽ là năm du lịch Úc/Trung Quốc.
Năm 2017 sẽ là năm du lịch Úc/Trung Quốc theo lời của Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull trong chuyến thăm Thượng Hải gần đây.

Doanh nghiệp ngành sự kiện hoan nghênh các thay đổi 

Việc giới thiệu ứng dụng nộp hồ sơ visa trực tuyến bằng tiếng phổ thông cho người Trung Quốc đang được ca ngợi là một bước đi tích cực và sẽ thu hút nhiều người Trung Quốc đang muốn đến Úc để làm việc hoặc đơn thuần nghỉ dưỡng.

Đây là lần đầu tiên việc cấp visa sẽ được thực hiện dưới một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, và điều này đang được đông đảo người dân trên toàn thế giới ủng hộ.

Không chỉ có thế, ấn tượng hơn cả là chính phủ Úc đã cho phép công dân Trung Quốc được “qua lại” Úc trong thời gian 10 năm, lâu hơn so với trước đây.

Ngành du lịch Úc đã rất vui mừng với những thay đổi trên, và các đơn vị kinh doanh cũng bày tỏ sự hoan hỉ của mình đối với quyết định trên vì điều đó có nghĩa các sự kiện của ngành kinh doanh sắp tới rất có thể sẽ càng thêm náo nhiệt vì có thêm nhiều người tham gia.

Theo Andrew Hiebl, giám đốc điều hành của Hiệp hội Hội nghị kinh doanh Úc (AACB), chi phí và độ phức tạp của một bộ hồ sơ xin visa là mối quan tâm cốt lõi trong ngành tổ chức sự kiện kinh doanh.

“Cần đảm bảo rằng tiến trình xét cấp visa Úc vẫn phải mang tính cạnh tranh. Việc các đại biểu hội nghị của Trung Quốc được cấp visa dễ dàng hơn là rất đáng hoan nghênh.” Ông nói.

SYDNEY, AUSTRALIA - FEBRUARY 02:  Performers prepare to take part in the Chinese New Year Twilight Parade along George Street on February 2, 2014 in Sydney, Australia. Thousands of Sydneysiders attended the annual parade to celebrate the Chinese Lunar New Year, over 2700 performers and 32 floats took part including 350 performers from Beijing, Shaanxi and Hunan in China.  (Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images)
SYDNEY, AUSTRALIA – FEBRUARY 02: Performers prepare to take part in the Chinese New Year Twilight Parade along George Street on February 2, 2014 in Sydney, Australia. Thousands of Sydneysiders attended the annual parade to celebrate the Chinese Lunar New Year, over 2700 performers and 32 floats took part including 350 performers from Beijing, Shaanxi and Hunan in China. (Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images)
Úc cũng sẽ có hệ thống xin visa bằng tiếng phổ thông Trung Quốc cho người dân của nước này.

Tuy nhiên, AACB mong muốn chính phủ xem xét thêm về mức phí thị thực điện tử hiện nay còn khá cao đối với các đại biểu Trung Quốc và kiến nghị áp dụng cùng mức phí là $20 như các đại biểu doanh nghiệp đến từ Hồng Kông và Malaysia.

Ông Hiebl cũng chỉ ra rằng, các sự kiện kinh doanh ở Úc và Trung Quốc đã tạo ra nhiều sức mạnh tổng hợp và Hội nghị xúc tiến du lịch Úc được tổ chức ở Thượng Hải vừa qua là một ví dụ. 30 công ty du lịch nổi bật của Úc đã gặp gỡ hơn 100 khách hàng là các tập đoàn đầu tư Trung Quốc, các đơn vị sự kiện, đơn vị truyền thông trong suốt ba ngày diễn ra chương trình.

“Những sự kiện ở Trung Quốc cho thấy cam kết của Chính phủ liên bang là nhằm giúp Úc trở thành quốc gia hấp dẫn cho việc tổ chức sự kiện kinh doanh, và ghi nhận tầm quan trọng của các sự kiện trên đối với nền kinh tế Úc,” ông nói.

Ông cũng giải thích, tạo thuận lợi cho các đại biểu quốc tế đến Úc cũng là mang lại lợi ích cho du lịch Úc vì trung bình họ tiêu tốn nhiều hơn các du khách quốc tế khác đến 21% trong mỗi chuyến công du, và 77% trong mỗi ngày.

Úc đang muốn thu hút thêm nhiều người Trung Quốc tới đây làm việc, học tập và du lịch bằng việc tạo điều kiện hơn cho người xin visa.

“Các vị ấy vẫn là khách du lịch quốc tế và chúng ta cần phải khích lệ họ. Triển vọng tăng trưởng lượng khách du lịch người Trung Quốc đến Úc là cao nhất so với các thị trường khác, nhất là khi có sự thúc đẩy từ Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc và Úc. Tập trung vào các sự kiện kinh doanh sẽ tăng cường quan hệ giữa hai nước, và đây còn là nền tảng để các nước chia sẻ kiến thức, hợp tác, mạng lưới và thương mại,” ông Hiebl nói thêm.

Ông cũng tin rằng trong khi hầu hết các nhà kinh doanh đều “ngó lơ” Trung Quốc, họ chỉ tập trung vào những hợp tác ưu đãi ở các quốc gia khác, thì đây lại là cơ hội lớn cho Úc thu hút các đại biểu doanh nghiệp của Trung Quốc đến với các hội nghị và triển lãm mà Úc là nước đăng cai.

AACB vừa ban hành một bộ lịch sự kiện, cung cấp thông tin đã được xác nhận về việc tổ chức 296 sự kiện kinh doanh quốc tế từ nay đến năm 2024. Ông Hiebl cũng cho biết, các thông tin này cũng được gửi đến Sở Du lịch và Thương mai Úc để thúc đẩy đại diện các doanh nghiệp đưa ra những sáng kiến thực hiện chiến lược “Thương mại đảo ngược”.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...