Home Tin Nước Úc Úc: Giá đỗ Star Tu của nhà sản xuất Trung Quốc nhiễm khuẩn
Tin Nước Úc

Úc: Giá đỗ Star Tu của nhà sản xuất Trung Quốc nhiễm khuẩn

www.Alouc.com – Sở y tế bang Nam Úc đang kêu gọi cộng đồng nên dừng ngay việc ăn giá đỗ vì số lượng ca nhiễm khuẩn do ăn loại rau mầm này tăng nhanh và một loại vi khuẩn nguy hiểm vừa được phát hiện trong các gói giá đỗ của nhà sản xuất người Trung Quốc có tên là Star Tu ở Thebarton.

Đây cũng là lần thứ 2 trong năm sản phẩm của nhà sản xuất này bị phát hiện nhiễm khuẩn.

giá đỗ

Nhà chức trách đã yêu cầu Star Tu thu hồi tất cả các sản phẩm của mình và chấm dứt việc bán ra ngay lập tức sau khi vi khuẩn Salmonella Saintpaul được tìm thấy trong sản phẩm giá đỗ đóng gói.

Sở y tế Nam Úc cũng yêu cầu ngừng bán sản phẩm mang tên Sunshine Sprouts của Star Tu và bất kỳ sản phẩm nào có chứa giá đỗ của Star Tu.

Nhà máy sản xuất giá đỗ Star Tu bị phát hiện có một dụng cụ nhiễm khuẩn gây hại. Ảnh: adelaidenow.com.au
Nhà máy sản xuất giá đỗ Star Tu ở Thebarton, Adelaide bị phát hiện có một dụng cụ nhiễm khuẩn gây hại. Ảnh: adelaidenow.com.au

Giáo sư Paddy Phillips, chịu trách nhiệm về y tế cộng đồng của Sở y tế Nam Úc kêu gọi người dân nên hoặc là ném giá đỗ vào thùng rác hoặc trả lại nơi mua.

Kể từ lúc phát hiện vào Tháng 12 năm ngoái, đã có 271 trường hợp khẳng định nhiễm vi khuẩn Salmonella Saintpaul báo cho Sở y tế Nam Úc. Trong đó có 47 trường hợp nhập viện.

Bình thường mỗi năm Nam Úc chỉ có khoảng 15-20 trường hợp nhiễm loại vi khuẩn này.

“Trong vòng vài tháng qua chúng tôi đã ghi nhận sự tăng lên đột biến về các ca báo là bị nhiễm Salmonella Saintpaul trong cộng đồng,” Giáo sư Phillips nói.

“Các điều tra ban đầu của chúng tôi cho biết rất có thể việc tiêu thụ giá đỗ sống là nguyên nhân gây nên sự gia tăng này.

“Điều tra sau đó đã tìm tới nhà máy Star Tu và chúng tôi tìm thấy một mẫu Salmonella dương tính lấy được từ một dụng cụ. Sau khi dụng cụ này được rửa sạch và các điều tra tiếp theo đã cho thấy không có bằng chứng về nguy cơ khác nữa.

“Theo khẳng định mới từ hôm qua, kể từ khi tiến hành điều tra, 5 gói giá đỗ đóng kín sản xuất bởi Star Tu đã bị nhiễm vi khuẩn Salmonella, và nhờ bằng chứng này chúng tôi đã yêu cầu nhà máy thu hồi sản phẩm và dừng bán.

“Hôm nay chúng tôi cũng khuyến cáo người dân Nam Úc hoặc là ném giá đỗ đi hoặc trả lại nơi mua và chúng tôi đang thu hồi tất cả các sản phẩm của nhà máy này.

“Nếu ai gần đây có ăn giá đỗ và có các triệu chứng như sốt, tiêu chảy, ăn kém, đau đầu, sôi bụng, buồn nôn và nôn thì nên đi gặp bác sĩ.”

Li Tu, một thành viên của gia đình sở hữu thương hiệu Star Tu, nói doanh nghiệp của họ đã trồng và phân phối sản phẩm giá đỗ chất lượng cao từ hơn 20 năm qua.

Li Tu, một thành viên của gia đình sản xuất giá đỗ Star Tu nói chuyện với báo chí. Ảnh: adelaidenow.com.au
Li Tu, một thành viên của gia đình sản xuất giá đỗ Star Tu nói chuyện với báo chí. Ảnh: adelaidenow.com.au

“Không những bảo đảm các tiêu chuẩn của Y tế Nam Úc mà chúng tôi còn thực hiện các chương trình an toàn thực phẩm kể từ năm 1999 với việc kiểm tra và thanh tra hàng năm,” anh nói.

“Nhà máy của chúng tôi còn được một trong những nhân viên của Sở y tế Nam Úc miêu tả là sạch như bệnh viện.

“Đương nhiên là chúng tôi không muốn mọi người bị bệnh nên chúng tôi sẽ không xem nhẹ việc này. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với Y tế Nam Úc để tìm ra nguồn gốc của vấn đề.”

Vào Tháng 3, Y tế Nam Úc đã cảnh báo công chúng không nên ăn giá đỗ sống trong khi điều tra đang được tiến hành.

Mặc dù mấy tuần gần đây không có thêm việc phát hiện trường hợp nhiễm khuẩn Salmonella Saintpaul, việc có tồn tại vi khuẩn này trong các mẫu của nhà bán lẻ đã khiến Sở y tế Nam Úc có khuyến cáo mới, yêu cầu nên bỏ các sản phẩm giá đỗ cho tới khi có cảnh báo mới.

Các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục quá trình điều tra.

Các sản phẩm bị thu hồi gồm: STAR TU, Chinese Bean Sprouts (Giá đỗ Trung Quốc) với tất cả hạn sử dụng. Sản phẩm gói trong túi plastic với các kích cỡ, bao gồm 350g, 1kg và 5kg. Và cả sản phẩm bán rời không trong túi;

SUNSHINE Sprouts, Bean Sprouts, 125g trong chậu nhựa với tất cả hạn sử dụng.

Các sản phẩm này đã có mặt ở các nơi bán lẻ, bao gồm cả siêu thị lớn và nhỏ, các nơi bán tạp phẩm (grocer) nhỏ, và các quầy bán hoa quả và rau. Ngoài ra, các nhà hàng và quán cafe cũng hay sử dụng sản phẩm này.

Thông tin thêm về vi khuẩn Salmonella có ở www.sahealth.sa.gov.au.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...