Home Tin Nước Úc Úc: Gần 100 tấn dứa bị đắp thối giữa đồng ở Queensland vì dứa rẻ Trung Quốc
Tin Nước Úc

Úc: Gần 100 tấn dứa bị đắp thối giữa đồng ở Queensland vì dứa rẻ Trung Quốc

Tin Tức Nước Úc – Gần 100 tấn dứa Úc đang bị chất đống thối dần khi các công ty hoa quả nhập khẩu sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc thay vì ủng hộ người nông dân địa phương. Có đến 100 tấn dứa đang bị bỏ thối trên những mảnh ruộng ở Queensland do tình trạng dư thừa trên thị trường, buộc nông dân phải đổ bỏ sản phẩm.

Nông dân Queensland đang phẫn nộ với công ty Golden Circle vì không chịu mở cửa nhà máy đóng hộp tại Brisbane sớm để giúp giải quyết số hoa quả đang thối rữa, có tổng trị giá 300.000 đô, mặc dù, theo dự kiến thì sản phẩm dứa đóng hộp sẽ bị thiếu hụt.

The Courier Mail dẫn lời một số nông dân cho biết công ty này đã bị tập đoàn Kraft Hines của Mỹ mua lại 10 năm trước thay vì sử dụng nguồn trái cây địa phương, họ sẽ nhập khẩu trái cây rẻ từ nước ngoài.

“Golden Circle đã không mở cửa nhà máy đóng hộp cho dù thị trường đang thiếu nguồn cung và những núi dứa như thế này bị lãng phí, bởi họ chẳng mất gì cả…

Nếu các bạn thấy bất cứ sản phẩm dứa đóng hộp nào phải nhập khẩu thì không phải do nông dân Úc không đủ khả năng cung cấp mà bởi Golden Circle không ủng hộ cho ngành công nghiệp trồng dứa của Úc”, NQ Paradise Pines đăng lên Facebook hôm thứ Ba.

Christopher Berra, một nông dân trồng dứa nói với 7News rằng ông đã rất đau lòng khi sản phẩm bị thừa mứa như vậy. “Đổ biết bao tiền của, thời gian, công sức vào đó và giờ thấy kết cục như thế này, thật sự rất đau lòng”, ông nói.

Ông Berra nói rằng việc dư thừa trái cây xuất phát từ nhiều lý do, trong đó có việc nông dân tại miền nam cũng trồng dứa ở cùng thời điểm trong năm.

“Và cùng với việc nhà máy đóng hộp không mở cửa chào đón nhiều nông dân, buộc họ phải đưa hoa quả tươi ra thị trường”, ông nói. Giám đốc NQ Paradise Pines, Robert Richardson nói với Courier Mail: “Kể từ khi Heinz tiếp quản, chúng ta đã chứng kiến sự sụt giảm từ 70.000 tấn/năm xuống còn 20.000 tấn”.

“Tôi tin họ cố tình tạo ra cảm giác rằng họ là một công ty ở Queensland đang ủng hộ các nhà sản xuất Queensland nhưng không đơn giản như vậy. Họ không quan tâm tới ngành công nghiệp của chúng ta. Họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận”.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...