Home Tin Nước Úc Úc: Đưa vé phạt 95 đô ra tòa để kêu oan, người đàn ông ở Adelaide mất thêm 4.000 đô
Tin Nước Úc

Úc: Đưa vé phạt 95 đô ra tòa để kêu oan, người đàn ông ở Adelaide mất thêm 4.000 đô

Tin Tức Nước Úc – Một người đàn ông ở Adelaide đã bị phạt 95 đô vì đỗ xe trước cửa nhà mình. Anh đã quyết định khiếu nại tấm vé phạt này trước tòa, và nó đã khiến anh còn tốn tiền hơn gấp bội.

Một người đàn ông ở Smithfield Plains đã buộc phải trả thêm 4,000 đô chi phí pháp lý tại Hội đồng Playford sau khi thua trong vụ kiện liên quan đến một tấm vé phạt đỗ xe.

Grant McDougall, 46 tuổi, đã bị phạt 95 đô vì đỗ xe lên phần vỉa hè trước cửa nhà mình vào tháng 6 năm ngoái. Anh đã kiện lên tòa án sơ thẩm và sau đó là tòa án tối cao vào tháng này.

Thẩm phán Kevin Nicholson đã bác đơn kiện của anh McDougall chỉ một ngày sau phiên điều trần hôm 16/11.

Anh McDougall, một nhân viên vệ sinh tự đại diện cho chính mình, đã lập luận rằng hội đồng địa phương không có tư cách pháp lý theo Hiến pháp Úc và vì thế, không được phép thi hành luật pháp.

Thẩm phán Nicholson đã trích dẫn Đạo luật Anh năm 1850 cho phép Chính phủ tự trị của các thuộc địa của Úc và Đạo luật Chính quyền địa phương năm 1999 trong việc chứng minh Hội đồng Playford được phép phạt tiền.

Thẩm phán Nicholson nói trong phán quyết: “Căn cứ của cáo buộc này thật vô nghĩa và người kháng cáo không thể hỗ trợ cho lập luận của mình bằng văn bản hay lời nói.”

Ông đã buộc anh McDougall phải chi trả khoản chi phí pháp lý của hội đồng là 3,680 đô vì kiện lên tòa án tối cao, cộng với khoản phí 500 đô của tòa sơ thẩm, 160 đô cho nạn nhân của cáo buộc vi phạm và 150 đô khoản tiền phạt ban đầu.

Anh McDougall cho biết anh sẽ không trả tiền và đã lên kế hoạch đi kiện tiếp.

Anh nói: “Tôi sẽ đưa việc này lên Tòa án Liên bang.”

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...