Home Tin Nước Úc Úc: Đột nhập & bắt giữ 36 công nhân làm việc bất hợp pháp tại một trang trại dâu ở Perth
Tin Nước Úc

Úc: Đột nhập & bắt giữ 36 công nhân làm việc bất hợp pháp tại một trang trại dâu ở Perth

Tin Tức Nước Úc – Một trong những trang trại lớn nhất phía Tây Úc sẽ phải đối mặt với một án phạt rất lớn sau khi bị cáo buộc đã thuê 36 nhân viên “bất hợp pháp”.

Lực lượng biên phòng Úc (ABF) đã xông vào cơ sở chính của công ty Ti Produce tại Bullsbrook vào thứ 3 vừa qua và bắt giữa nhiều đàn ông, phụ nữ đang làm việc đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng không có visa làm việc hợp pháp, đặc biệt trong đó có rất nhiều phần tử đã lẩn trốn tại Úc nhiều nằm liền.

Lực lượng biên phòng Úc nói rằng số lượng công nhân bất hợp pháp tại đây có thể lớn hơn con số bị bắt hiện tại vì một số đã tẩu thoát được khi lực lượng chức năng ập vào.

Ti Produce được điều hành bởi bà Lam Ti Muir và đối tác Jamie Michael, đồng thời là chủ tịch của một hãng dâu lớn, Strawberries Australia Inc.

Cặp đôi trên cũng có mặt tại trang trại khi cảnh sát tiến hành vụ khám xét trên đã từ chối đưa ra các phát biểu liên quan đến vụ việc.

Các doanh nghiệp thuê các công nhân bất hợp phát sẽ phải đối mặt với án phạt từ $9000 cho mỗi công nhân, lên đến 5 năm tù.

Lực lượng biên phòng phát biểu rằng vụ bắt giữ trên đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng và có hơn 70 nhân viên từ Tiểu bang và Liên bang, ngoài ra còn có sự trợ giúp của văn phòng Fair Work Ombudsma.

Một số nhân viên biên phòng từ tiểu bang cũng được triệu tập để hỗ trợ phá án và bắt giữ.

Chiến dịch đã huy động một đoàn xe lớn, bao vây khu vực trang trại vào buổi trưa, khi mà hơn 200 nhân viên đang nghỉ trưa tại đây.

Một nhân công người Anh, với visa làm việc hợp pháp, nói rằng anh ta đã bị giam giữ hàng giờ liền trong khi cảnh sát bận rộn với việc xác định danh tính của tất cả mọi người và tình trạng làm việc của họ tại trang trại.

Người công nhân nói trên làm việc tại kho lưu trữ và đã rất hoảng loạn khi cảnh sát ập vào.

“Chỉ mới phút trước tôi còn đang đóng gói các bao dâu, một phút sau thì toàn bộ trang trại đã tràn ngập cảnh sát, còn tôi thì chết đứng…”

Những công nhân có visa hợp pháp đều được thả ra trong chiều tối hôm đó, và cảnh sát tiếp tục lọc ra danh sách những công nhân sẽ phải đối mặt với việc bị trục xuất.

Theo như Lực lượng biên phòng, 36 người đã bị bắt giữ, trong đó có 28 người có visa du lịch nhưng không được quyền làm việc tại Tây Úc. 8 người còn lại đã trốn và ở lại Úc mặc dù visa đã hết hạn từ lâu.

Linda Jose, giám sát viên của chiến dịch, thông báo rằng cuộc đột kích trên là một phần của chiến dịch bắt giữ những chủ trang trại vô đạo đức, thuê những công nhân không hợp pháp với giá rẻ mạt.

>> Xem thêm: Hơn 64.000 người đang sống bất hợp pháp tại Úc

>> Xem thêm: Đột kích farm dâu tại Queensland, bắt giữ 27 người ở lậu bất hợp pháp

Theo Nguyễn Nam – Báo Alo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...