Home Tin Nước Úc Sydney Úc: Điện thoại sẽ bị cấm trên toàn bộ trường tiểu học tại New South Wales
SydneyTin Nước Úc

Úc: Điện thoại sẽ bị cấm trên toàn bộ trường tiểu học tại New South Wales

Báo Alo Úc – Chính phủ NSW sẽ áp dụng lệnh cấm điện thoại di động tại các trường tiểu học trên toàn tiểu bang kể từ năm 2019, nhằm giải quyết nạn bắt nạt và chống việc mất tập trung trong lớp học.

Kể từ năm 2019, các học sinh tiểu học sẽ bị cấm không được đem điện thoại đến lớp.

Lệnh cấm này đã được chính phủ tiểu bang NSW công bố hôm nay, thứ Nam 13/12, sau khi có một cuộc rà soát việc sử dụng điện thoại trong lớp học.

“Điện thoại di động không chỉ làm học sinh mất tập trung mà còn gây áp lực cho học sinh, và chúng ta không thể để cho chuyện này tiếp diễn,” Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian trả lời phỏng vấn Seven’s Sunrise.

“Chúng tôi muốn gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến tất cả mọi người rằng trẻ em cần phải được bảo vệ.”

Bộ giáo dục tiểu bang sẽ có văn bản hướng dẫn đến tất cả các trường học, nội dung cụ thể lệnh cấm sẽ được áp dụng như thế nào, nhưng điều chắc chắn là học sinh sẽ không được sử dũng điện thoại trong ngày.

Nếu có yêu cầu đặc biệt từ phía phụ huynh, thì điện thoại sẽ phải được cất giữ ở một nơi nào đó và chỉ được sử dụng trước và sau khi học xong, bà Berejiklian cho biết thêm.

Trường trung học sẽ có lựa chọn có nên áp dụng lệnh cấm hay không.

Nhà tâm lý học Michael Carr-Gregg, người đứng đầu cuộc nghiên cứu về việc sử dụng điện thoại tại các trường học, cho rằng điện thoại di động đã đem lại nhiều rủi ro cho bọn trẻ.

“Bọn trẻ cần phải tập trung vào bài học, tập trung và việc giao tiếp xã hội, giảm bớt việc sử dụng mạng xã hội và những chuyện bắt nạt trên mạng.

Theo SBS Vietnamese

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...