Home Tin Nước Úc Úc: Đau lòng cảnh cô bé 4 tuổi gốc Việt ở Perth phải chiến đấu với căn bệnh u não quái ác
Tin Nước Úc

Úc: Đau lòng cảnh cô bé 4 tuổi gốc Việt ở Perth phải chiến đấu với căn bệnh u não quái ác

Tin Nước Úc – Một gia đình gốc Việt ở Perth đang hy vọng việc điều trị thí nghiệm ở Mexico sẽ giúp cứu cô con gái 4 tuổi đang bị ung thư não của họ.

Đây là nỗ lực cuối cùng của anh Trung và chị Sandy Nguyen, những người đã chi hơn 200,000 đô để điều trị thí nghiệm, theo The West Australian.

Bé Annabelle, 4 tuổi, đã được chẩn đoán mắc bệnh u não DIPG vào tháng 9/2015. Cha mẹ cô bé đã không thể chấp nhận lời nói của bác sĩ rằng họ không thể làm gì để cứu cô bé.

“Hai năm trước, chúng tôi được khuyên nên về nhà và ‘có nhiều kỷ niệm với nhau’ trong 6 đến 9 tháng tiếp theo, và nếu chúng tôi may mắn thì có thể kéo dài 12 tháng, vì vậy chúng tôi nên tận dụng tối đa”, cô Nguyen nói.

“Không người làm cha làm mẹ nào xứng đáng phải nghe điều đó.”

Khi Annabelle 2 tuổi, cô bé đã bắt đầu có các triệu chứng như suy giảm thị lực và bị hội chứng “giấc ngủ kinh hoàng”.

Cô bé cũng bắt đầu trở nên đứng không vững trên đôi chân của mình.

Cô bé đã được chẩn đoán không lâu sau đó, với tình trạng có tỷ lệ sống ít hơn 1% và đã được xạ trị để làm giảm phần nào kích thước khối u.

Sau khi gia đình được thông báo rằng Annabelle chỉ còn sống được một thời gian ngắn, họ đã chuyển về Việt Nam để thử thuốc Đông Y.

Perth: Đau lòng cảnh cô bé 4 tuổi gốc Việt phải chiến đấu với căn bệnh u não quái ác

Việc điều trị của Annabelle – khi cô bé đã ở Mexico từ tháng 5 – đang sử dụng các liệu pháp điều trị miễn dịch kết hợp với thuốc hóa trị liệu qua đường máu được đưa trực tiếp vào khối u.

“Chúng tôi không thấy có ảnh hưởng lớn đến căn bệnh ung thư, nhưng các bác sĩ ở đây rất hài lòng với tiến triển của con bé, với sự giảm nhẹ của kích thước khối u và cường độ thấp hơn, hoặc tăng cường”, cô Nguyen nói.

“Điều này có vẻ chẳng là gì so với số tiền chúng tôi đã bỏ ra, nhưng chỉ những bước tiến nhỏ như vậy cũng đã là những bước lớn đối với chúng tôi.”

Mặc dù họ nói họ hiểu rằng cách điều trị này không phải là phương pháp chữa bệnh, nhưng họ tin rằng nó có thể kiềm chế được căn bệnh ung thư.

Perth: Đau lòng cảnh cô bé 4 tuổi gốc Việt phải chiến đấu với căn bệnh u não quái ác

Một số trẻ em mắc bệnh này có khuôn mặt bị méo mó bởi khối u, tuy nhiên, Annabelle không có dấu hiệu rõ ràng nào về việc đang bị ung thư ảnh hưởng.

Cô Nguyen nói: “Con bé trông không khác gì những đứa trẻ khác cùng tuổi, ngoại trừ một khối u não không thể chữa được bên trong đầu.”

Gia đình nói rằng mặc dù họ vẫn đang tự lo việc điều trị, nhưng họ đang gặp khó khăn về tài chính và đã lập ra trang GoFundMe để quyên góp: https://www.gofundme.com/fighting-dipg-with-annabelle

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...