Home Tin Nước Úc Úc đang trên đà tăng trưởng trở thành nền kinh tế thứ 11 thế giới
Tin Nước Úc

Úc đang trên đà tăng trưởng trở thành nền kinh tế thứ 11 thế giới

Tin Tức Nước Úc – Sự tăng trưởng dân số tại Úc nhờ vào chính sách di dân đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế, dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới. Trong khi đó, Trung Quốc được dự báo sẽ soán ngôi Mỹ trở thành nền kinh tế hàng đầu.

Nền kinh tế dựa vào sự tăng trưởng dân số và chính sách nhập cư

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Doanh nghiệp ở London dự báo nước Úc sẽ tăng hai bậc trong bảng xếp hạng kinh tế thế giới, tức sẽ tăng từ hạng 13 hiện nay lên vị trí 11 cho đến năm 2026.

Những quốc gia có nền kinh tế dựa vào trí tuệ con người sẽ dần tăng trưởng soán ngôi những quốc gia chỉ đơn thuần dựa vào tài nguyên thiên nhiên. Đặc biệt, Trung Quốc được dự báo sẽ thay thế Hoa Kỳ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030.

Trong những năm gần đây sự tăng trưởng kinh tế Úc được thúc đẩy bởi nguồn nhân lực dồi dào. Tăng trưởng dân số đồng nghĩa với việc nền kinh tế cũng sẽ tăng trưởng. Theo Trung tâm nghiên cứu ghi nhận, Úc đã trở thành một trong những điểm đến ưa thích của di dân, và đặc biệt khi di dân đến Úc là những người có tay nghề và kỹ năng cần thiết giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Dân số tăng lên đồng nghĩa với việc chính phủ phải đầu tư vào hạ tầng cơ sở đô thị.

Trong tài khóa 2015 – 2016, Úc đã nhận gần 190,000 thường trú nhân, phần lớn là các di dân có tay nghề.

Tuy nhiên một số người vẫn có ý kiến cho rằng nước Úc nên giảm bớt số lượng di dân.

Một cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu dân số Úc hồi tháng Mười đã cho thấy có ¾ người Úc tin rằng đất nước này không cần thêm nhiều người nữa và gần ½ trong số đó ủng hộ việc cấm người di dân Hồi giáo.

Kết quả cuộc khảo sát này bị tác động do việc tăng trưởng dân số đã ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân, đồng thời gây thay đổi quá nhanh trong thành phần tôn giáo và sắc tộc Úc.

Các quốc gia châu Á đang vươn lên mạnh mẽ

Tuy nhiên theo phúc trình của Trung tâm Nghiên cứu thì sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số sẽ thúc đẩy nền kinh tế thế giới cho đến năm 2032. Các quốc gia sẽ cần những người lao động có tính sáng tạo và một trong những cách tốt nhất để có được lực lượng lao động này là thông qua chính sách nhập cư.

Phúc trình còn dự báo giá năng lượng sẽ giảm trong 25 năm kế tiếp, nguyên nhân là do sự gia tăng việc sử dụng năng lượng tái tạo tại các nhà máy phát điện.

Trong khi đó, một số quốc gia láng giềng của Úc, cụ thể là những quốc gia đang phát triển, dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh.

Indonesia và Hàn Quốc được dự báo sẽ lọt vào danh sách 10 nền kinh tế mạnh nhất vào năm 2032, theo sau là Đài Loan, Thái Lan và Philippine cũng đang trên đà phát triển bước vào top 25.

Và đến năm 2030, ba trong số bốn nền kinh tế hàng đầu sẽ là các quốc gia châu Á, đó là Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.

Theo SBS Viet Nam

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...