Home Tin Nước Úc Úc: Chính quyền bang Queensland cấm Cục khí tượng dự báo mưa
Tin Nước Úc

Úc: Chính quyền bang Queensland cấm Cục khí tượng dự báo mưa

Tin Tức Nước Úc – Thay vì nói “có thể mưa”, cục khí tượng thủy văn ở bang Queensland được khuyến khích dùng từ “khả năng có nắng”.

Hội đồng ngành Công nghiệp Du lịch Queensland (QTIC) đã chỉ trích cục Khí tượng về việc đã dùng các từ tiêu cực để dự báo thời tiết. Theo đó, các chương trình dự báo thời tiết trong ngày thường nhắc đến từ “mưa”, điều này có thể làm nản lòng những người muốn đi du lịch, Couriermail đưa tin ngày 23/1.

Bang Queensland còn được biết đến với tên gọi bang Ánh nắng. Ảnh: Couriermail.

Bang Queensland còn được biết đến với tên gọi bang Ánh nắng. Ảnh: Couriermail.

Theo đó, bản tin thời tiết nên nhắc đến các từ “nắng” nhiều hơn. Thay vì nói trời có mây mù và có thể mưa, cục Khí tượng nên thay bằng chủ yếu có nắng và khả năng nắng. Nếu muốn nói đến mưa rào hay trời âm u, đài có thể thay bằng các từ “có nắng” tích cực hơn như cơn mưa làm dịu mát hay trời mát mẻ.

Giám đốc điều hành QTIC Daniel Gschwind cho biết thông báo thời tiết có tác động đáng kể đến các kế hoạch đi nghỉ vào dịp cuối tuần, tự phát và vào ban ngày. 

Theo chuyên gia du lịch của Đại học Queensland, Pierre Benckendorff, những dự báo có thời tiết tích cực sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của du khách. “Dự báo về thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc kinh doanh của các khách sạn, số lượng khách tại các điểm du lịch. Việc thông báo rằng trời u ám hay có mây, dường như không khuyến khích du khách đi du lịch cho lắm”.

Tuy nhiên, ông Benckendorff vẫn khẳng định với dự báo không thuận lợi, các khách đi du lịch dài hạn hay khách quốc tế không bị ảnh hưởng nhiều.

Đại diện của Cục khí tượng cho biết, việc cải tiến radar đã giúp họ có các dự báo cụ thể và chính xác hơn gửi đến khách hàng của mình.

Theo Vnexpress

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...