Home Tin Nước Úc Úc: Chính phủ siết chặt quản lý chương trình tín dụng sinh viên
Tin Nước Úc

Úc: Chính phủ siết chặt quản lý chương trình tín dụng sinh viên

www.Alouc.com – Theo một nguồn tin từ chính phủ mới đây cho biết trong thời gian tới, chính phủ Australia sẽ tổ chức một cuộc thanh tra nhằm siết chặt quản lý chương trình tín dụng sinh viên.

Vừa qua, Cơ quan Lập Kế hoạch ngân sách Quốc hội (PBO) công bố bản báo cáo phân tích, theo đó cho thấy chi phí cho chương trình tín dụng sinh viên có thể tăng vọt từ $1.7 tỷ lên $11 tỷ trong vòng một thập kỷ.

Bài báo cáo dự đoán học phí sinh viên sẽ tăng 40% vì các trường đại học phải thu hồi lại các khoản phí tổn do chính phủ cắt giảm 20% ngân sách.

Du học tại Nam Úc - tiểu bang độc nhất vô nhị của Australia

Ngoài ra, PBO còn dự đoán học phí sẽ tăng thêm 2% mỗi năm. Như vậy, những khoản cho sinh viên vay “có vấn đề” sẽ tăng gấp đôi trong vòng 10 năm lên $4 tỷ, trong khi đó những khoản cho vay ưu đãi sẽ tăng hơn gấp đôi từ $1 tỷ lên $2.4 tỷ vào năm 2025.

Bộ trưởng Giáo dục Liên bang, ông Simon Birmingham, cho biết hiện nay Bộ Giáo dục đang tham khảo ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan sau khi quyết định hoãn thực hiện kế hoạch giảm 20% ngân sách liên bang cho các trường đại học.

Kế hoạch này đã 2 lần liên tiếp bị Thượng viện Quốc hội từ chối thông qua. Nội dung của kế hoạch mới sửa đổi dự kiến sẽ được công bố trong kế hoạch ngân sách vào ngày 3 tháng Năm sắp tới.

Theo quy định hiện nay, sinh viên sẽ phải hoàn lại các khoản nợ theo Chương trình Tín dụng Đại học (HELP) và chương trình tín dụng VET FEE­HELP khi thu nhập bắt đầu đạt $54,186. Nếu khoản nợ này giảm xuống còn $42,000, thì số người trả nợ sẽ nhanh chóng tăng thêm 50%.

Theo Viettimes Newspaper

 

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...