Home Tin Nước Úc Úc chặn vụ bán 1,3% diện tích quốc gia cho tập đoàn Trung Quốc
Tin Nước Úc

Úc chặn vụ bán 1,3% diện tích quốc gia cho tập đoàn Trung Quốc

www.Alouc.com – Ngày 29-4, Bộ trưởng Tài chính Úc Scott Morrison cho biết dựa trên đánh giá sơ bộ, chính phủ Úc sẽ không tán thành thương vụ bán công ty chăn nuôi gia súc lớn nhất Úc S. Kidman & Co. cho một nhóm doanh nghiệp do tập đoàn Bằng Hân Thượng Hải (Trung Quốc) đứng đầu vì lý do an ninh quốc gia.

Tuần trước, nhóm doanh nghiệp gồm Công ty Dakang Australia Holdings (công ty con của Bằng Hân Thượng Hải) và Công ty Australian Rural Capital Ltd. (Úc) nhất trí mua Công ty S. Kidman & Co. với giá 283 triệu đô la Mỹ. Dakang Australia Holdings sẽ mua 80% tài sản của S. Kidman & Co. còn Australian Rural Capital Ltd. sẽ mua phần còn lại.

S. Kidman & Co. là chủ đất tư nhân lớn nhất nước Úc, sở hữu 10 trang trại gia súc và các bất động sản liên quan nằm trải dài ở bốn bang và lãnh thổ của Úc với diện tích 101.411 km2, tương đương 1,3% tổng diện tích nước Úc và 2,5% diện tích đất nông nghiệp của nước này.

Bán đất cho Trung Quốc

Trong tuyên bố đưa ra ngày 29-4, Bộ trưởng Scott Morrison nói ông lo ngại thương vụ này đi ngược lại lợi ích quốc gia vì các nông trại của Kidman & Co. có quy mô và tầm quan trọng lớn. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng việc Kidman & Co gộp bán gần như toàn bộ tài sản vào một thương vụ khiến nhiều công ty của Úc không đủ sức mua. Ông nhấn mạnh đây chỉ là quan điểm ban đầu và yêu cầu các bên trong thương vụ trên phản hồi trước các lo ngại của ông về an ninh quốc gia trước ngày 4-5.

Trò chuyện với các phóng viên, Bộ trưởng Scott Morrison nói: “Úc hoan nghênh đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, chúng tôi phải chắc chắn rằng vụ đầu tư này không đi ngược lại với lợi ích quốc gia”.

Đây là lần thứ hai ông Scott Morrison ngăn cản thương vụ này.

Tập đoàn Bằng Hân Thượng Hải theo đuổi thương vụ mua S. Kidman & Co.  từ năm ngoái. Lúc đó, tập đoàn Bằng Hân Thượng Hải cùng công ty Genius Link Asset (Hồng Kông) chào mua S. Kidman & Co. với giá 250 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, vào tháng 11-2015, sau khi tham vấn Ủy ban thẩm định đầu tư nước ngoài, Bộ trưởng Scott Morrison bác bỏ thương vụ với lý do có nguy cơ gây nguy hại cho ninh quốc gia vì một phần trang trại Anna Creek của Kidman & Co. nằm gần khu vực thử vũ khí của quân đội ở Nam Úc.

Sau đó, tập đoàn Bằng Hân Thượng Hải điều chỉnh lại đề nghị chào mua bằng cách loại trang trại Anna Creek ra khỏi thương vụ và kết hợp với công ty Australian Rural Capital.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...