Home Tin Nước Úc Úc: Câu chuyện về những nữ sinh mang con nhỏ đến trường cùng ‘học’ với mẹ
Tin Nước Úc

Úc: Câu chuyện về những nữ sinh mang con nhỏ đến trường cùng ‘học’ với mẹ

www.Alouc.com – Những cô gái ‘lỡ’ có con khi đang tuổi đến trường vẫn được tiếp tục đi học và có người chăm con trong khi học ở một ngôi trường tại Úc.

Những nữ sinh khi đang đi học nhưng chẳng may… mang thai vẫn có thể tiếp tục đi học và hoàn thành chương trình học sau khi sinh con. Trường DALE ở bang New South Wales, Úc, cho phép bà mẹ tuổi teen ngồi học bài trong lớp trong khi con cái được chăm sóc trong nhà trẻ.

Theo Daily Mail Australia, nữ sinh Ashley Bews phát hiện mang thai lúc 17 tuổi cùng với bạn trai là Dane, hiện là chồng cô. Bews tưởng chừng như phải bỏ học để ở nhà chăm sóc con, nhưng Ashley vẫn có thể đến trường đi học cùng với con của mình trên tay sau khi sinh.

Ashley Bews, người mẹ trẻ có con khi mới 17 tuổi, tiếp tục đi học ở Trường DALE, hạnh phúc bên chồng và con – ẢNH CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL

Trước khi đăng ký đi học trung học trở lại ở Trường DALE vào năm 2009, Bews đã lo lắng về cách cư xử của bạn bè và giáo viên ở trường. Nhưng với sự chào đón nồng nhiệt và hỗ trợ tinh thần của giáo viên và nhà trường, cô đã vô cùng ngạc nhiên và xúc động. Thậm chí ở trường, có cả nhân viên chăm sóc trẻ để cô tập trung nghe giảng.

Hiện bà mẹ trẻ đã hoàn thành chương trình trung học, có chứng chỉ III Quản trị kinh doanh và đang muốn trở thành một thư ký pháp lý.

Gia đình của Bews đã có đứa con thứ 2 tên Charlotte. Cô chia sẻ rằng nếu không có sự hỗ trợ thường xuyên của thầy cô tại Trường DALE, cô khó có thể có một cuộc sống bình thường như mọi người.

“Nhà trường và bạn bè trong lớp đều ủng hộ tôi và con trai tôi”, Bews nói.

Kể từ năm 1997, Trường DALE đã giúp gần 500 các bà mẹ tuổi teen được có một cuộc sống bình thường như các bạn cùng lứa để hoàn thành chương trình học.

Bà Bronwyn Thoroughgood, Hiệu trưởng của trường, cho biết bà đã rất ngạc nhiên về cách những bà mẹ trẻ nỗ lực đi học trở lại ngay sau khi sinh con.

mang thai

Trong khi nhiều trường học khác không thể giúp một bà mẹ đang tuổi đi học đến trường với đứa con trên tay thì bà Thoroughgood nói rằng Trường DALE đã có dịch vụ hỗ trợ chăm sóc cho cả mẹ và bé.

Ở trường có một nhà trẻ để chăm sóc và cho những đứa trẻ chơi trong khi bố mẹ chúng đang ngồi học trong lớp. Và việc này theo bà Thoroughgood là đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Giáo viên ở trường này đối xử với các học sinh như nhau và thậm chí họ còn ngưỡng mộ những bà mẹ trẻ đang cố gắng từng ngày để vừa chăm con, vừa học tập tốt.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...