Home Tin Nước Úc Úc: Cặp vợ chồng đối mặt với nguy cơ bị trục xuất do con gái bị tàn tật
Tin Nước Úc

Úc: Cặp vợ chồng đối mặt với nguy cơ bị trục xuất do con gái bị tàn tật

Tin Tức Nước Úc – Cặp vợ chồng sinh sống tại Adelaide đang cầu xin những sự can thiệp cuối cùng khi họ hiện đứng trước nguy cơ bị trục xuất vì con gái của họ bị tàn tật.

Cô bé Mary George đã mắc căn bệnh rối loạn thần kinh ngay khi được sinh ra vào năm 2014 tại bệnh viện Lyell McEwin tại phía bắc thành phố.

Cô bé đã phải nhờ tới sự trợ giúp của máy móc để sống sót trong 28 ngày và không thể rời khỏi bệnh viện trong suốt 1 năm sau đó.

Cha và mẹ cô bé đã phải liên tục ở bên để chăm sóc cô bé, đồng thời nuôi dưỡng người anh trai 11 tháng tuổi khỏe mạnh của Mary.

“Vào mỗi buổi sáng, tôi phải tắm và thay đồ cho con bé, cùng với đó là việc nối lại nguồn cung cấp dinh dưỡng và thực hiện các động tác vận động,” cô George chia sẻ với 9NEWS.

Gia đình George từ Ấn Độ tới Úc sinh sống vào năm 2011 theo visa sinh viên. Và giờ đây họ đang bị từ chối cấp thường trú nhân vì bé Mary là người khuyết tật.

Anh George giải thích: “Chúng tôi nhận được một lá thư từ Bộ Di trú, nói rằng lý do là bởi con gái của chúng tôi bị tàn tật”.

Họ đã liên hệ với Bộ trưởng Di trú Peter Dutton, nhưng được cho biết rằng việc cho phép họ ở lại Úc sẽ không phù hợp với “lợi ích cộng đồng”.

Họ bị từ chối, mặc cho việc điều trị của Mary được gia đình chi trả hoàn toàn bằng bảo hiểm y tế tư nhân.

Cha của cô bé hiện cũng đang là y tá toàn thời gian trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, ngành đang khan hiếm lao động trình độ cao.

Anh George cho hay: “Chúng tôi đang đối mặt với một tương lai bấp bênh, bởi chúng tôi tới đây để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi cũng đang làm việc tại đây.”

Nỗi lo lớn nhất của họ chính là tình trạng của cô con gái có thể trở nên tệ hơn nếu trở về Ấn Độ.

Cô George nói: “Chúng tôi không muốn phải cách xa bác sĩ của Mary, bởi ông ấy hiểu mọi thứ về con bé.”

Gia đình hiện đã không còn lựa chọn nào để kháng cáo, nhưng họ đã thuê một luật sư và cho biết sẽ vẫn tiếp tục nuôi hy vọng sẽ có một sự can thiệp vào phút cuối.

Bộ Di trú, trong chia sẻ với 9NEWS, cho biết họ đang cân nhắc một “phương án visa thay thế” cho gia đình nhà George.

Tuy nhiên, nếu không được chấp thuận, họ sẽ bị buộc phải rời khỏi Úc vào cuối tháng này.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...