Home Tin Nước Úc Úc: Cặp đôi sốc nặng khi người vợ bị từ chối visa & ra lệnh trục xuất trong vòng 28 ngày
Tin Nước Úc

Úc: Cặp đôi sốc nặng khi người vợ bị từ chối visa & ra lệnh trục xuất trong vòng 28 ngày

(www.Alouc.com) – Đôi vợ chồng trẻ tại Brisbane bị shock nặng khi chính phủ từ chối visa của người vợ và ra lệnh xuất cảnh trong vòng 28 ngày. Cặp đôi gốc Argentina và Ý đã xem Úc như quê nhà của mình trong hơn 7 năm, họ hy vọng có thể làm thường trú dân, và vừa đăng ký partner visa vào đầu năm nay.

Cặp đôi sau một thời gian sống chung 6 năm đã làm đám cưới vào tháng 1 năm 2015, hy vọng có thể bắt đầu cuộc sống mới tại quê nhà của anh Tyers ở Brisban. Tuy nhiên quyết định từ chính phủ Úc đã làm đảo lộn cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ.

Trong một trang biểu quyết online (online petition) kháng cáo và yêu cầu được xem xét lại, Tyers đã viết “Vợ tôi và tôi rất shock khi lại bị từ chối partner visa mà không có cụ thể nào, đã 2 lần rồi.

Chúng tôi được thông báo là Barbara sẽ bị trục xuất khỏi Úc và có 28 ngày để rời khỏi, mặc dù cô ấy đã sống tâi đây hơn 7 năm, và chúng tôi đã xem nơi đây như quê nhà của mình.

Tyer cho biết, cô Sanches đã được ấn định ngày cuối rời úc là 15/7/2017, cô cũng được thông báo là có thể phải lưu trú tại nơi khác trong vòng 2 năm hoặc cho đến khi Partner Visa được chấp nhận, chồng cô có thể đi cùng hoặc cô sẽ phải sống một mình.

Nguồn tin cho biết, nguyên nhân cặp đôi bị từ chối visa là do Tyer đã từng nộp xin visa cho bạn gái cũ của anh ta. Visa này được chấp thuận vào 4 năm trước, và đã bị huỷ không lâu sau đó khi người phụ nữ này quay về Pháp. Cặp đôi đã liên lạc phía chính phủ hy vọng nhận được sự ủng hộ, và cũng đã mở một trang biểu quyết trên change.org để gửi đến Bộ Di Trú.

Tyers cho biết, nếu vợ anh buộc phải rời úc, dĩ nhiên anh sẽ đi cùng cô, tuy nhiên anh vẫn cảm thấy khó chịu khi chính phủ cũng đề nghị anh nên rời khỏi Úc. “Tôi là một công dân Úc, và tôi lại nhận được lời đề nghị là tôi nên rời khỏi chính quốc gia của mình, tôi cảm thấy quyền lợi căn bản bị xúc phạm..” anh cho biết.  

Việc cô Sanchez phải rời khoi đã ảnh hưởng tới cả gia đình, mẹ của anh Tyers cho biết: “Con dâu của tôi là một thành viên quý giá của gia đình tôi, người vợ yêu của con trai tôi, Lyndon, con dâu tôi sống một cuộc sống tốt đẹp và không hề dùng trợ cấp chính phủ, cũng như không có hành động gì đáng phải trục xuất cả.”

Bộ trưởng bộ Di Trú Peter Dutton cho biết ông sẽ xem xét lại trường hợp trên.

Bạn nên xem: 6 lỗi khiến du học sinh Việt bị trục xuất khỏi Úc

Theo Nguyễn Nam – Báo Alo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...