Home Tin Nước Úc Sydney Úc: Cảnh sát giao thông New South Wales bắt đầu “săn” người sử dụng di động khi đang lái xe
SydneyTin Nước Úc

Úc: Cảnh sát giao thông New South Wales bắt đầu “săn” người sử dụng di động khi đang lái xe

Tin Tức Nước Úc – Sáng nay, cảnh sát giao thông Sydney đã giám sát đường cao tốc M5 của Sydney vào giờ cao điểm, nhắm tới những tài xế sử dụng di động khi điều khiển xe.

6 sĩ quan đến từ New South Wales Traffic and Highway Patrol đã lập chốt giữa đường cao tốc và đoạn đường nối tại Beverly Hills ở tây nam Sydney trong chiến dịch nhắm tới những tài xế sử dụng điện thoại di động bất hợp pháp.

Một sĩ quan, được trang bị camera và ống kính dài, chụp ảnh các tài xế đang sử dụng điện thoại di động để nghe gọi hoặc nhắn tin, trong khi một cảnh sát đứng cạnh ghi lại biển số xe.

Các đồng nghiệp của họ cưỡi xe máy đuổi theo, bắt các xe vi phạm tấp vào lề và đưa phiếu phạt.

Đây là dịp mà nếu ai nói “Tôi không vi phạm thưa ngài cảnh sát” thì họ sẽ trưng ra bằng chứng là những bức ảnh.

Trả lời phỏng vấn ABC News, thanh tra Philip Brooks nói rằng các chiến dịch như thế này là mới mẻ trên các tuyến đường của NSW nhưng nó sẽ trở nên phổ biến hơn.

“Thông thường thì cảnh sát sẽ nhìn thấy mọi người sử dụng di động và nhìn xuống khi họ đang tuần tra. Giờ đây, chúng tôi đang sử dụng camera với một ống kính tele để nhìn vào từng phương tiện và thấy những tài xế rời mắt khỏi vô lăng”, ông Brooks nói.

Những tài xế nhiều tuổi là “những người vi phạm nặng nhất”

Người trẻ dường như thích dán mắt vào điện thoại trong những ngày này nhưng cảnh sát nói rằng những người có bằng P-plater không sử dụng điện thoại bởi họ không muốn tích lũy điểm xấu.

“Những người vi phạm nặng nhất lại là những tài xế nhiều tuổi”, thanh tra Brooks nói.

“Chúng tôi biết là đối với những tài xế trẻ, họ nhận thức được rằng nếu sử dụng di động khi lái xe, họ sẽ mất bằng ngay bên đường”.

Theo thống kê của cảnh sát, trong năm 2016, 900 tài xế có bằng P-plater bị phạt trong khi con số này ở những tài xế được cấp bằng hoàn toàn là 38.000.

735 tài xế bị bắt khi đang nói chuyện hoặc nhắn tin tại khu vực có trường học.

Mức phạt được đưa ra là 4 điểm xấu cộng thêm 325 đô hoặc 433 đô ở một khu vực trường học.

Nhắn tin khi lái xe làm tăng nguy cơ tai nạn lên 23 lần

Bernard Carlon, Giám đốc điều hành Trung tâm An toàn đường bộ NSW, nói với ABC rằng những khoản phạt là yếu tố ngăn cản quan trọng.

“Chúng tôi biết rằng việc ban hành các khoản phạt thực sự có ảnh hưởng và chúng tôi biết mọi người ít tái phạm hơn nếu họ bị phạt”, ông Carlon nói.

Tại NSW, luật cho phép tài xế nói chuyện điện thoại nếu nó được đặt trong một chiếc giá cố định hoặc ô tô của họ có công nghệ rảnh tay nhưng nhiều người không thể cưỡng lại được việc nhắn tin. Ông Carlon nói rằng điều đó nguy hiểm hơn nhiều người nghĩ.

“Nếu bạn sử dụng di động để nhắn tin, nó làm tăng nguy cơ tai nạn lên 23 lần. Nếu bạn đang đi với tốc độ 60km/h và bạn rời mắt khỏi đường chỉ trong 2 giây để nhìn xuống điện thoại, bạn đi được 30m và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong 30m đó”.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...