Home Tin Nước Úc Úc: Cảm phục hành trình người mẹ tự vào rừng sâu sinh con vì bị can ngăn
Tin Nước Úc

Úc: Cảm phục hành trình người mẹ tự vào rừng sâu sinh con vì bị can ngăn

www.Alouc.com – Mặc dù được bác sĩ cảnh báo mang bầu ở tuổi 39 là nguy hiểm nhưng bà mẹ vẫn quyết định vào rừng sâu để được sinh con bên dòng suối.

Người phụ nữ trên có tên là Simone Thurber, 43 tuổi. Và nơi diễn ra cuộc vượt cạn trên là rừng mưa Daintree của Úc.

Lý do khiến người phụ nữ này bỏ nhà ở phố tiện nghi để vào rừng sinh con đơn giản là bởi cô muốn được trải nghiệm việc sinh con giữa rừng già trong điều kiện không có các thiết bị y tế và sau đó quay lại cảnh sinh con đó.

   Hành trình người mẹ Úc bỏ thành phố tiện nghi vào rừng sâu sinh con - Ảnh 1

Cuộc vượt cạn diễn ra bên một dòng suối trong rừng sâu, không người qua lại.

Simone Thurber cho biết cô rất tự hào về video quay lại sự ra đời của đứa con thứ tư của cô nhưng đến bây giờ thì cô còn sốc vì video thu hút sự chú ý của nhiều người đến vậy.

Kể từ khi cô tải video, do chồng cô quay vào năm 2012, lên mạng, đến nay video đã được hơn 52 triệu người xem.

   Hành trình người mẹ Úc bỏ thành phố tiện nghi vào rừng sâu sinh con - Ảnh 2

Người phụ nữ khỏa thân quỳ gối trên một tấm thảm và khuôn mặt tỏ rõ sự đau đớn khi có cơn đau chuyển dạ.

Theo hình ảnh video, cuộc vượt cạn diễn ra bên một dòng suối trong rừng sâu, không người qua lại. Ban đầu, người phụ nữ khỏa thân quỳ gối trên một thảm và khuôn mặt tỏ rõ sự đau đớn khi có cơn đau chuyển dạ. Và không lâu sau đó, cô đã sinh hạ một bé gái.

Để chuẩn bị cho công cuộc chuyển dạ sinh con, hai tuần trước sinh cô đã đến ở nhờ nhà một người bạn ở bìa rừng Queensland.

   sinh con

Và giây phút đón em bé trong tay.

“Tôi đã mang một tấm thảm bằng xốp mỏng, tấm thảm mà tôi thường dùng để tập yoga ra dùng để làm “bàn đỡ đẻ” và tôi cảm thấy thoải mái khi đầu của bé trồi ra một cách tự nhiên trên tấm thảm mềm mại này. Trong lúc đó, chồng tôi vừa đặt máy quay, vừa trấn an vợ bằng cách nắm lấy tôi và chỉ vài phút thôi, em bé đã ra đời tròn vẹn”, người mẹ cho biết.

Tuy nhiên, sau đó cặp vợ chồng này phải mất hai giờ để chờ nhau thai ra nốt và khi quay trở lại nhà người bạn, họ còn mang theo cả nhau thai này.

Sau đó người phụ nữ chôn nhau thai xuống đất, như một truyền thống của người Úc để cảm tạ đất, nơi đã nuôi sống con người.

Người mẹ này cũng thừa nhận rằng lần mang thai thứ 4 của cô khó nhọc hơn lần trước và việc sinh con trong rừng hoang càng khó khăn hơn.

Bác sĩ từng cảnh báo người mẹ này rằng cô sẽ có nguy cơ tai biến trong khi mang thai và sinh con ở tuổi 39 nhưng người phụ nữ này vẫn quyết sinh con.

Bản thân người mẹ này cũng cho biết: “Tôi biết trong quá trình sinh con nếu gặp trục trặc gì thì khó lòng kịp tới viện”, người mẹ cho biết.

Được biết, cuộc vượt cạn này diễn ra từ 4 năm trước. Video thì được cô tung lên mạng năm 2013 để kỷ niệm ngày sinh của con.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...