Home Tin Nước Úc Melbourne Úc: Bộ Y tế tiểu bang Victoria cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sởi
MelbourneTin Nước Úc

Úc: Bộ Y tế tiểu bang Victoria cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sởi

(www.Alouc.com) – Giới chức y tế cảnh báo người dân phải cảnh giác, sau khi hai thiếu niên vừa trở về nhà từ châu Á bị chuẩn đoán nhiễm bệnh sởi.

Hai thiếu niên, anh chị em ruột trong một gia đình ở Melbourne, có thể đã không khỏe mạnh khi họ từ Malaysia trở về nhà, trên chuyến bay D7214 của hàng hàng không Air Asia, đến nơi lúc 9:30am, ngày 5 tháng 1.

Hai thiếu niên này cũng đã đến thăm Trung tâm mua sắm Fountain Gate ở Melbourne và đi xem phim, trước khi họ được chẩn đoán nhiễm bệnh, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Victoria cho biết.

Người đứng đầu về Y tế của tiểu bang Victoria, Charles Guest quan ngại nhiều người khác có thể cũng đã bị nhiễm bệnh.

“Bệnh sởi có thời gian ủ bệnh lên tới 18 ngày, việc lây bệnh thông qua những tiếp xúc thông thường có thể vẫn đang xảy ra, và các trường hợp đã bệnh vẫn có thể tiếp tục lây nhiễm trong nhiều ngày,” Giáo sư Guest nói trong một thông cáo của Bộ Y tế.

Khả năng lây nhiễm của bệnh sởi rất cao, thường bắt đầu với các triệu chứng cảm lạnh thông thường như sốt, đau họng, mắt đỏ và ho.

Phát ban thường bắt đầu 3-7 ngày sau khi các triệu chứng đầu tiên, thường bắt đầu trên mặt và lan ra những phần còn lại của cơ thể.

Bệnh sởi có thể khiến bệnh nhân phát triển bệnh viêm phổi và các biến chứng nghiêm trọng khác.

Một trong hai thiếu niên trở về từ Malaysia đã phải nhập viện, nhưng cả hai hiện đang nghỉ ngơi và hồi phục tại gia, Bộ Y tế cho biết.

Trong khi bệnh sởi không phổ biến ở Úc, nhờ Úc có chương trình phòng chống bằng vắc-xin sởi.

Theo SBS

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...