Home Tin Nước Úc Úc: 60% lao động trong ngành nhà hàng bị trả lương tối thiểu
Tin Nước Úc

Úc: 60% lao động trong ngành nhà hàng bị trả lương tối thiểu

(www.Alouc.com) – Khoảng 60% người lao động làm việc trong ngành công nghiệp nhà hàng Úc đang phải nhận mức lương tối thiểu, theo dữ liệu từ Fair Pay Campaign Calculator.

Theo một phân tích của Fairfax Media khảo sát gần 20.000 người lao động trong khoảng 3 tuần, hơn một nửa số này đến từ ngành công nghiệp nhà hàng đang bị trả lương thấp.

Kết quả hình ảnh cho work in restaurant

Công cụ tính toán The Fair Pay do National Union of Workers, United Voice và the Meatworkers’ Union điều hành cho phép người dùng so sánh lương của họ với mức lương và thưởng tối thiểu của liên bang trong 8 ngành công nghiệp khác nhau.

25% tổng số ý kiến đưa ra từ ngày 17/10 – 6/11 cung cấp bằng chứng về việc trả lương thấp so với tiêu chuẩn quốc gia.

Những người lao động không có việc làm cố định có nhiều khả năng được trả lương thấp hơn so với những người có việc làm ổn định.

Tuy nhiên, kết quả không chỉ cụ thể là ngành nào bị trả lương thấp khi người lao động quan ngại về mức lương có khả năng sử dụng công cụ tính toán và phát hiện ra việc trả lương thấp nhiều hơn.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...