Home Tin Nước Úc Úc: 1/5 dân số sẵn sàng nhường phòng trống cho người tị nạn
Tin Nước Úc

Úc: 1/5 dân số sẵn sàng nhường phòng trống cho người tị nạn

www.Alouc.com – Một cuộc thăm dò ý kiến toàn cầu mới đây cho thấy có 1/5 dân số Australia sẵn sàng dành nhà ở tạm thời cho người tị nạn nếu họ có phòng trống.

Tỷ lệ này của Australia cao hơn so với ở Anh, Pháp, Italia, Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng thấp hơn Mỹ, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở Australia, những người dưới 35 tuổi là nhóm người đồng tình mạnh mẽ rằng họ sẽ bảo vệ người tị nạn tại nhà nếu là những người có trình độ giáo dục cao.

dân tị nạn

Cũng theo kết quả khảo sát, những người sống ở thành thị có xu hướng mở cửa đón người tị nạn cao hơn so với người dân sống ở các địa phương, và phụ nữ có xu hướng đón nhận người tị nạn cao hơn đàn ông.

Một điều đáng chú ý là số người có thu nhập thấp đồng tình với việc cung cấp nơi ở tạm thời cho người tị nạn cao hơn so với số người có thu nhập trung bình và cao.

Cuộc thăm dò ý kiến cua 16,554 người tại 23 quốc gia do tổ chức Ipsos Global Advisor thực hiện cũng cho thấy trong tất cả các quốc gia, có 24% nói rằng họ đồng ý hoặc sẽ đồng ý đón nhận người tị nạn, trong khi đó có tới 47% nói rằng họ có xu hướng không đồng ý hoặc kịch liệt phản đối.

Ở Australia, có 19% đồng ý rằng họ sẽ dành nơi ở tạm thời cho người tị nạn nếu có phòng trống, trong khi đó có tới 56% không đồng ý việc này.

Hôm thứ Năm tuần trước, tổ chức Amnesty International cũng công bố Chỉ số chào đón người tị nạn, theo đó Australia xếp thứ 5 trong số các quốc gia có nhiều người dân sẵn sàng chào đón người tị nạn nhất trong số 27 quốc gia được khảo sát.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...