Home Tin Nước Úc Trị giá 2,48 triệu USD, đồng xu đắt nhất của Úc sẽ thuộc về ai?
Tin Nước Úc

Trị giá 2,48 triệu USD, đồng xu đắt nhất của Úc sẽ thuộc về ai?

Tin Nước Úc – Đồng xu bằng vàng ròng khảm 4 viên kim cương hồng thể hiện câu chuyện “tay trắng làm nên sự nghiệp” ở Úc.

Đài ABC ngày 4.9 đưa tin Sở đúc tiền Perth vừa công bố đồng xu sưu tập đắt giá nhất trong lịch sử nước Úc, được làm bằng vàng và kim cương với giá 2,48 triệu USD (57,8 tỉ đồng).

Đồng xu mới mang tên Discovery được chế tạo dựa trên thiết kế của đồng xu holey do Thống đốc New South Wales đưa ra vào năm 1814, theo Sở đúc tiền Perth – một trong hai cơ sở tinh luyện vàng và đúc tiền xu ở Úc, bên cạnh Sở đúc tiền Hoàng gia.

Đồng xu mới được làm bằng vàng tinh khiết 99,99 % kèm theo 4 viên kim cương có xuất xứ tại khu mỏ Argyle ở Úc.

Ông Richard Hayes, tổng giám đốc Sở đúc tiền Perth, cho biết đồng Discovery thể hiện sự giàu có, đẳng cấp vì vàng và kim cương là một trong những thứ quý giá nhất.

“Vàng và kim cương thể hiện sự quyến rũ và thanh lịch không thể tranh cãi. Khi kết hợp 2 thứ quý giá này lại, nó sẽ trở thành di sản trong tương lai”, ông nói và cho biết thêm đồng Discovery thể hiện câu chuyện thoát nghèo và trở nên giàu có ở Úc.

Đồng xu có hình một chiếc thuyền buồm, một người đãi vàng và một cây bao báp tượng trưng cho vùng Kimberley ở Tây Úc. Chỉ riêng 4 viên kim cương hồng đã có tổng giá trị đến 1,7 triệu USD.

Ông Hayes cho biết nhiều nhà sưu tập trên thế giới rất quan tâm đến đồng xu này, chủ yếu vì nó có các viên kim cương. Đồng Discovery hiện được trưng bày tại Sở đúc tiền Perth cho đến ngày 28.9. Theo thông tin không chính thức, đồng xu dự kiến sẽ thuộc về một người mua ở châu Á hoặc Trung Đông.

Theo Thanh Niên

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...