Home Tin Nước Úc Tin được không khi mà “Giới trẻ Úc đang nhịn ăn để mua quần áo”
Tin Nước Úc

Tin được không khi mà “Giới trẻ Úc đang nhịn ăn để mua quần áo”

(www.Alouc.com) – Gần 50% nói họ lập ngân sách chi tiêu hằng năm, với quần áo nằm trong danh mục ưu tiên.

Khoảng 70% thanh niên Úc chi phần lớn tiền lương hoặc để dành tiền sắm quần áo mới mỗi tháng. Đó là kết quả khảo sát trên 1.000 người Úc từ 18 – 25 tuổi do Công ty bán hàng trực tuyến Carousell có trụ sở chính tại Singapore thực hiện.

Một nữ sinh Úc bên tủ áo quần cũ cho thuê của mình

Tờ Geelong Advertiser dẫn kết quả khảo sát cho thấy 10% trong số người được hỏi khẳng định sẵn sàng nhịn ăn để mua bộ cánh mới. Gần 50% nói họ lập ngân sách chi tiêu hằng năm, với quần áo nằm trong danh mục ưu tiên.

Cũng theo cuộc khảo sát, trung bình mỗi thanh niên Úc ở độ tuổi nói trên có khoảng 40 bộ áo quần không bao giờ mặc đến trong tủ, với tổng giá trị ước tính lên tới 2.000 AUD (34 triệu đồng).

Một điều thú vị là hơn 40% số người được hỏi chia sẻ họ sẵn sàng bỏ việc làm bán thời gian nếu có thể kiếm khoản tiền tương tự từ việc bán quần áo không dùng đến trên mạng.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...