Home Tin Nước Úc Tìm hiểu về những con đường cho người siêu giàu
Tin Nước Úc

Tìm hiểu về những con đường cho người siêu giàu

Để sở hữu một ngôi nhà, hay thậm chí chỉ là căn hộ, ở một số tuyến đường vào loại đắt đỏ nhất thế giới thì người ta phải bỏ ra số tiền hàng triệu USD.

Những con đường cho người siêu giàu - ảnh 1

Khu Đại lộ số 5 ở New York – Ảnh: A.Balet

Theo chuyên trang Billionaire.com, có nhiều lý do để những tuyến đường trên trở nên đắt đỏ.

Đó có thể là vì quang cảnh đẹp hay chỉ đơn giản vì gần một nơi sầm uất.
Đường Peak ở Hồng Kông
Đây là con đường nằm trên khu vực núi Thái Bình, nơi có vị trí đặc biệt để nhìn toàn cảnh Hồng Kông về đêm. Mới đây, con đường này đã ghi lại một kỷ lục trong ngành bất động sản Hồng Kông khi một căn nhà rộng 11.000 m2 được bán với giá lên đến 670 triệu USD (khoảng 14.000 tỉ đồng).
Đó chẳng phải khó hiểu bởi theo các chuyên gia bất động sản thì đây là con đường không chỉ thuộc loại đắt đỏ nhất xứ Cảng thơm mà có thể là cả thế giới. Thông thường, giá nhà của nó cũng được tính khoảng 114.000 USD (2,5 tỉ đồng) cho mỗi m2.
Đại lộ số 5, New York
Từ nhiều thập niên qua, Đại lộ số 5 ở thành phố New York (Mỹ) nổi tiếng với danh xưng “con đường đắt nhất thế giới”. Không chỉ nằm gần các trung tâm mua sắm sang trọng, đây còn là nơi tập trung những công trình nổi tiếng của nước Mỹ như Tòa nhà Empire State, Trung tâm Rockefeller, tháp Trump…
Bởi vì thế, suốt nhiều năm qua, giá bất động sản tại Đại lộ số 5 luôn nằm đầu bảng trong các xếp hạng của Forbes. Hiện tại, mức giá căn hộ phổ biến của nó trung bình vào khoảng 108.000 USD (khoảng 2,4 tỉ đồng) cho mỗi m2. Bởi thế, việc một căn hộ cao cấp ở đây được bán với giá lên đến hàng chục triệu USD là bình thường.
Knightsbridge, London
Khu Knightsbridge ở London - Ảnh: TSD

Khu Knightsbridge ở London – Ảnh: TSD

Lừng danh không kém, Knightsbridge ở thủ đô London của Anh vốn được biết đến là khu dân cư cao cấp chỉ dành cho những người siêu giàu bởi giá căn hộ khoảng 100.000USD/m2 (gần 2,2 tỉ đồng/m2). Mới năm ngoái, một căn penthouse rộng 1.500 m2 ở khu vực này được bán với giá 220 triệu USD (gần 5.000 tỉ đồng). Bên cạnh đó, nhiều căn hộ được bán với giá xấp xỉ 100 triệu USD cũng chẳng xa lạ ở khu Knightsbridge.

Đại lộ Princesse Grace, Monaco
Đại lộ Princesse Grace, Monaco - ẢNh: TL

Đại lộ Princesse Grace, Monaco – ẢNh: TL

Có giá bán căn hộ ngang ngửa với khu Knightsbridge, các bất động sản ở Đại lộ Princesse Grace tạo nên sự hấp dẫn nhờ vào cảnh quan cực đẹp bên bờ biển.

Tại đây, nhiều công trình khách sạn siêu sang đã mọc lên để phục vụ du khách ở một trong những nơi tập trung nhiều người giàu có nhất hành tinh. Tuy nhiên, bởi diện tích Monaco rất nhỏ nhưng lại tập trung nhiều người giàu nên không có quá nhiều căn hộ rộng rãi như những nơi khác. Thông thường, một căn hộ ở đây chỉ khoảng hơn 100m2 nhưng cũng đủ để ngốn số tiền đầu tư lên hơn 10 triệu USD.
Khu Chemin du Sémaphore, Cap Ferrat, Pháp
Con đường Chemin du Sémaphore chạy dọc theo bán đảo Saint-Jean-Cap-Ferrat, từng là nơi nghỉ dưỡng của hoàng tộc Bỉ. Ngày nay, nơi đây nổi danh với những biệt thự nguy nga tráng lệ của các tỉ phú đình đám trên thế giới. Tài phiệt gốc Nga Boris Berezovsky (1946-2013) sinh thời từng sống tại đường Chemin du Sémaphore. Ngoài ra, một cái tên đình đám khác là tỉ phú Paul Allen, đồng sáng lập Microsoft, cũng có bất động sản ở con đường này. Mặc dù có cảnh quan đẹp sát bờ biển, nhưng so với các khu ở New York, London thì giá bán căn hộ tại Chemin du Sémaphore xem ra “dễ chịu” hơn khi chỉ khoảng 67.000 USD/m2.
Đường Wolseley, Point Piper, Úc
Đây là con đường nằm ở khu Point Piper, ngoại ô thành phố Sydney (Úc), và được xem là con đường đẹp nhất ở khu vực này. Đơn giản chỉ là cảnh trí thoáng đãng cùng không khí trong lành, không quá nổi bật nhưng chính sự đơn giản cùng vị trí địa lý thuận lợi mà suốt nhiều năm qua, con đường này vẫn nằm trong nhóm đắt đỏ đầu bảng ở Úc khi giá nhà vào khoảng 44.000 USD/m2.

Hoàng Đình

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...