Home Tin Nước Úc Thượng viện yêu cầu Chính phủ Úc phải hạ tiêu chuẩn bài thi tiếng Anh khi nhập quốc tịch
Tin Nước Úc

Thượng viện yêu cầu Chính phủ Úc phải hạ tiêu chuẩn bài thi tiếng Anh khi nhập quốc tịch

Tin Tức Nước Úc – Thượng viện đã đề xuất Chính phủ nên hạ thấp tiêu chuẩn về bài thi tiếng Anh, đồng thời áp dụng luật cũ cho những người đã có thường trú nhân trước ngày 20/4.

Tại Quốc hội vào tối thứ Ba hôm qua, Ủy ban Thượng viện đã đưa ra ý kiến rằng ‘bài kiểm tra tiếng Anh không nên đặt yêu cầu quá cao để làm khó di dân muốn trở thành công dân Úc, những người trước đây đã từng có khả năng tiếng Anh cơ bản và cũng đã chứng tỏ mình là những công dân có ích có thể đóng góp vào cộng đồng nước Úc’.

Chủ tịch Ủy ban Thượng viện, Nghị sĩ liên đảng Ian Macdonald, đồng tình với đề xuất rằng bài kiểm tra tiếng Anh là cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ công dân Úc, nhưng ông cũng cảnh báo về ‘việc áp dụng một tiêu chuẩn quá cao mà nhiều công dân Úc cũng không thể đạt được’.

Trước đó, đề xuất của chính phủ về việc di dân muốn có quốc tịch phải vượt qua bài kiểm tra IELTS với số điểm 6.0 đã bị chỉ trích dữ dội vì quá hà khắc và là chuyện không thể đối với những di dân mới đến có trình độ học vấn thấp.

Trước đó, đề xuất của chính phủ về việc di dân muốn có quốc tịch phải vượt qua bài kiểm tra IELTS với số điểm 6.0 đã bị chỉ trích dữ dội vì quá hà khắc và là chuyện không thể đối với những di dân mới đến có trình độ học vấn thấp.

Ủy ban cũng đề xuất chính phủ nên xem xét lại kế hoạch áp dụng lệnh cấm lên những người đã rớt bài thi quốc tịch 3 lần.

Thay vào đó, nên cho phép di dân làm thêm bài kiểm tra theo dạng đóng tiền, điều này được cho là cũng sẽ làm giảm số lượng người không thực sự nghiêm túc muốn trở thành công dân.

Việc tăng thời gian chờ đợi để xin quốc tịch đối với thường trú nhân lên 4 năm thay vì 1 năm như trước đây cũng gây quan ngại vì tính chất hồi tố.

Uỷ ban đã đề xuất những di dân đã có thường trú nhân trước ngày 20/4 sẽ được phép nộp đơn xin quốc tịch theo luật cũ thay vì buộc họ phải đợi thêm 3 năm.

Theo Bộ trưởng Di trú Peter Dutton, từ khi có thông báo của Chính phủ Turnbull vào ngày 20/4/2017 đến giữa tháng 7/2017, đã có 47,328 đơn xin quốc tịch, và số người này sẽ bị ảnh hưởng nếu đề xuất của chính phủ được thông qua.

Ước tính hơn một nửa con số đó – 25,788 – sẽ không đáp ứng được yêu cầu quốc tịch.

Uỷ ban đã đề xuất những di dân đã có thường trú nhân trước ngày 20/4 sẽ được phép nộp đơn xin quốc tịch theo luật cũ thay vì buộc họ phải đợi thêm 3 năm.

Nhưng bên cạnh đó vẫn có một số biện pháp đề xuất đã được ủng hộ, chẳng hạn việc Bộ trưởng Di trú sẽ được trao thêm quyền để thay đổi quyết định cấp quốc tịch.

Toàn bộ kế hoạch đề xuất của Chính phủ sẽ thất bại nếu thiếu sự ủng hộ từ nhóm của Thượng nghị sỹ Nick Xenophon.

Cùng với Lao động, đảng Xanh và nhóm Xenophone đã phản đối đề xuất thay đổi, do đó, chính phủ sẽ buộc phải có thỏa thuận mới nếu muốn đề xuất được thông qua tại Quốc hội.

Trong một phúc trình của các Thượng nghị sỹ Lao động thể hiện quan điểm bất đồng, họ cho rằng yêu cầu về bài thi tiếng Anh là ‘bất hợp lý và lố bịch’.

Theo SBS Viet Nam

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...