Home Tin Nước Úc Thủ tướng Úc bị phạt 250 AUD vì không mặc áo phao khi đi thuyền
Tin Nước Úc

Thủ tướng Úc bị phạt 250 AUD vì không mặc áo phao khi đi thuyền

Tin Tức Nước Úc – Báo Guardian ngày 29.12 đưa tin Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull vừa bị phạt 250 đô-la Úc, sau khi ông bị chụp hình quả tang không mặc áo phao bảo hiểm lúc cưỡi xuồng cao su ở gần tòa biệt thự Point Piper của gia đình ông bên bờ biển Sydney.

Thủ tướng Turnbull cưỡi xuồng cao su không mặc áo phao – Ảnh: Herald Sun

 

Việc ông Turnbull không mặc áo phao bảo hiểm đã cho thấy ông vi phạm quy định an toàn hàng hải của bang New South Wales. Cục hàng hải Úc xác minh và quyết định phạt ông Turnbull đúng mức phạt 250 đô-la Úc. Người phát ngôn của ông nói sẽ nộp phạt đúng thời hạn.

Vị Thủ tướng giải thích ông chỉ lái chiếc xuồng cao su chạy máy trong khoảng cách 20 m từ một du thuyền vào bờ kè của tòa nhà mà ông sống với người vợ Lucy trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh 2017.

Sau khi bị những bài báo Úc đăng ảnh ông không mặc áo phao bảo hiểm hôm 27.12, vị luật sư nổi tiếng trước khi tham gia chính trị Turnbull  viết trên facebook: ông chỉ lần đầu biết đến quy định phải mặc áo phao bảo hiểm kể cả trong những khoảng cách ngắn, khi ông gọi điện đến Cục hàng hải.

Ông Turnbull viết: “An toàn hàng hải rất quan trọng, nhất là vào kỳ nghỉ lễ. Hôm nay tôi phát hiện rằng tất cả chúng ta cần hết sức ý thức tuân thủ quy định về mặc áo phao bảo hiểm. Các quy định xem ra thường nhấn mạnh kỹ thuật. Nhưng chúng giữ an toàn cho chúng ta và tất cả chúng ta nên tuân thủ các quy định này. Tôi đã rút được bài học, tôi sẽ luôn mặc áo phao bảo hiểm dù có cưỡi xuồng gần bờ hay không, như tôi đã luôn mặc khi tôi chèo thuyền kayak”.  

Ông Turnbull luôn giải thích việc chơi chèo thuyền kayak là để ông rèn luyện sức khỏe và giữ cho tinh thần minh mẫn.

Lãnh đạo Cục hàng hải nói vụ Thủ tướng vi phạm quy định là “nhắc nhở đúng lúc” về việc cần bảo đảm an toàn tính mạng khi xuống biển: “Chúng tôi muốn mọi người đều vui vẻ trong kỳ nghỉ và về nhà an toàn, nên làm ơn nhớ mặc áo phao bảo hiểm và cẩn trọng”.

Hôm 29.12, một cụ ông 73 tuổi chết, 2 người khác được cứu khi thuyền của họ bị lật ở phía nam Sydney. Cảnh sát nói 3 người này không mặc áo phao bảo hiểm, và đang điều tra theo hướng họ say rượu hay không. Họ nói mặc áo phao bảo hiểm là cơ may tốt nhất để sống sót “nếu quý vị bị ném xuống nước”.

Theo Một Thế Giới

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...