Home Tin Nước Úc Thiếu niên 17 tuổi âm mưu đánh bom khủng bố ở Melbourne
Tin Nước Úc

Thiếu niên 17 tuổi âm mưu đánh bom khủng bố ở Melbourne

Một cậu bé 17 tuổi đã bị buộc tội âm mưu khủng bố sau khi lên kế hoạch đánh bom vào Ngày của Mẹ (Mother’s Day) 10/5 sắp tới đây.

Police at the property in Greenvale.

Cảnh sát có mặt tại ngôi nhà tình nghi ở Greenvale.

Chàng trai bị bắt khi cảnh sát tổ phát động một cuộc bố ráp vào nhiều khu vực ở phía bắc Melbourne vào chiều thứ sáu, bao vây một ngôi nhà ở Greenvale và phát hiện chất nổ và thiết bị kích nổ được dùng để đánh bom một công viên gần đó.

Cảnh sát vào hôm nay, thứ Bảy cho biết một thiếu niên, được cho là một người đàn ông trẻ tuổi, bị buộc tội tham gia vào việc lập kế hoạch một hành động khủng bố.

Tại Darwin, Thủ tướng Tony Abbott nói với các phóng viên rằng chính phủ đã biết có một mối đe dọa rất nghiêm trọng.

“Đã có một số cuộc bố ráp trong 24 giờ qua ở Sydney và Melbourne. Đã có ít nhất một vụ bắt giữ “, ông nói.

“Có bằng chứng về một âm mưu đánh bom đang trong thời gian chuẩn bị và cảnh sát sẽ cho biết chi tiết về điều này.”

Police outside the property in Greenvale.

Lực lượng điều tra có mặt trước ngôi nhà ở Greenvale

Ngoài ra, một cuộc bố ráp quy mô nhỏ đã diễn ra ở Sydney, nơi một cậu bé 14 tuổi đã bị bắt giữ.

Quyền phó cảnh sát trưởng Victoria Ủy viên Robert Hill cho biết trường hợp này đã nằm trong một cuộc điều tra đặc biệt căn thẳng trong vòng 9 ngày qua.

“Chi tiết của vụ bắt giữ có thể hiểu như sau: một nam thanh niên rời khỏi nhà bằng xe hơi với một đối tượng nữ, cậu ta đã bị chặn lại bởi các nhân viên cảnh sát của chúng tôi.” ông nói.

Sau đó, cảnh sát tìm thấy tìm thấy ba thiết bị bị nghi ngờ là bom tự chế tại ngôi nhà của chàng trai 17 tuổi ở Greenvale.

Chàng trai trẻ tuổi sẽ phải đối mặt một tòa án kín vào thứ hai này và tên của cậu ta sẽ không được công bố. Đồng thời, cảnh sát cho biết không còn một mối đe dọa nguy hiểm nào đối với cộng đồng.

Ủy viên Mike Phenlan cũng cho biết việc bắt giữ là một “lời nhắc nhở nghiêm túc” cho tất cả các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của việc kết nối nhiều hơn với con cái của họ.

“Đây là một sự việc bức bối đối với cảnh sát khi thấy những người trẻ tuổi trong cộng đồng của chúng ta đang trở nên rất bất mãn và xa lánh mà họ quyết định tham gia vào các hành động như thế này,” ông Phelan nói với các phóng viên vào ngày thứ Bảy.

                                                                            Theo vietucnews.com

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...