Home Tin Nước Úc Sydney Úc: Mua hàng đồng giá $2.80 ở cửa hàng Daiso Nhật Bản có thật sự rẻ?
Sydney

Úc: Mua hàng đồng giá $2.80 ở cửa hàng Daiso Nhật Bản có thật sự rẻ?

www.Alouc.com – Với gần 18,000 sản phẩm được bán đồng giá $2.80 như mỹ phẩm, đồ làm vườn, đồ chơi đến văn phòng phẩm, nhiều người cho rằng hàng của Daiso thật rẻ. Có thật là như vậy?

Trong vòng 5 năm qua, Daiso đã mở được 29 cửa hàng tại Úc và có kế hoạch tăng gấp đôi cho đến năm 2020.

Những cửa hàng Daiso ngập tràn màu sắc rực rỡ với tiếng nhạc Châu Á tại Úc đang trở thành nơi mua sắm lý tưởng cho nhiều gia đình.

daiso

Với gần 18,000 sản phẩm được bán đồng giá là $2.80 như mỹ phẩm, đồ làm vườn, đồ chơi đến văn phòng phẩm, nhiều người cho rằng đây quả là cái giá rất dễ mua.

Ông Garry King, người giám sát các cửa hàng Daiso tại Úc tin tưởng rằng “các sản phẩm của Daiso có chất lượng, thiết kế của Nhật và hầu hết các sản phẩm đều “made in Japan”, làm tại Nhật.

“Việc mua sắm tại Daiso rất đáng đồng tiền bát gạo, khách hàng của chúng tôi có thể mua ba món hàng với giá dưới $10, thay vì một món với giá $10. Chúng có thể khác thương hiệu nhưng công dụng thì như nhau”, ông Garry King cho biết.

Tuy nhiên một cuộc so sánh giá của hãng thông tấn FairFax Media phát hiện ra rằng, có nhiều mặt hàng tại Kmart có giá rẻ hơn, cạnh tranh hơn.

Các sản phẩm như kính bơi trẻ em, bông ngoáy tai và đồ gắp thịt làm bằng thép không gỉ chỉ có giá $2 tại Kmart.

Tuy nhiên có một số sản phẩm nên mua tại Daiso vì rẻ hơn các cửa hàng trên thị trường rất nhiều như là cây dù, kệ để tạp chí và móc treo tường có thể tháo ra được. Ở nơi khác, các mặt hàng này có giá $5 đến $9.

Những đôi đép đi trong nhà có đế dùng để lau sàn, gọi là slippers with microfibre mop, được nhiều người ưa chuộng.

Chuyên gia nghiên cứu về hành vi của người tiêu thụ tại đại học Deakin, ông Paul Harrison cho rằng sự thành công của Daiso là nhờ vào hai yếu tố “độc đáo” và “rẻ”. Ông mô tả Daiso là sự kết hợp giữa Kmart và The Reject shop.

“Những thứ dễ thương với giá thành rẻ kiến chúng ta muốn mua nó ngay. Nếu quý vị muốn tránh việc mua sắm quá nhiều thứ không cần thiết tại Daiso thì nên hỏi bản thân là “Tôi có thật sự cần món hàng này hay không?”

Các cửa hàng Daiso tại Nhật có tên là cửa hàng 100 Yên. Nếu đổi theo tỷ giá là khoảng $1.29 Úc. Thế nhưng vì tiền lương nhân viên và chi phí thuê địa điểm tại Úc khá cao, nên ông Garry King, người giám sát các cửa hàng Daiso tại Úc cho biết họ không thể giữ mức giá này.

Ông King cho biết giá của một số mặt hàng tại Kmart của thể rẻ hơn Daiso bởi vì kích thước, chi tiết kỹ thuật và chất lượng có thể khác nhau.

Mặc dù chưa có nghiên cứu nào về các tác động Daiso đối với các nhà bán lẻ của Úc, nhưng có một điều chắc chắn rằng nhiều cửa hàng hiện đang bắt chước phương thức bán hàng đồng giá của Daiso.

Sinji Kaidatfu, một người quản lý khu vực Daiso tại Úc cho biết ông tin rằng các chuỗi cửa hàng Daiso đã giúp người tiêu thụ có mức giá rẻ hơn hơn khi các đối thủ, bao gồm cả Kmart, đồng loạt giá đẩy xuống để cạnh tranh.

Related Articles

Úc lệnh sơ tán hàng nghìn cư dân khỏi Sydney

Hàng nghìn cư dân được lệnh sơ tán khỏi tây nam Sydney,...

Cư dân thành phố Sydney (Úc) được khuyến cáo hạn chế ra ngoài do mưa lũ

Mưa xối xả trút xuống bờ biển miền Đông Úc trong ngày...

Ổ dịch từ nhà hàng Thai Rock tại Sydney đang ngày một lan rộng

Sydney hôm nay có thêm 19 ca nhiễm COVID-19 mới. Một ca...