Home Tin Nước Úc Sydney Úc: Bánh mỳ kẹp Pokemon Go gây sốt tại Sydney
Sydney

Úc: Bánh mỳ kẹp Pokemon Go gây sốt tại Sydney

(www.Alouc.com) – Bánh mỳ kẹp Pikachu, Charmander, Bulbasaur là bộ ba bánh mỳ kẹp thịt theo trào lưu Pokemon Go nổi tiếng nhất tại thời điểm này của thành phố Sydney, Australia.

Cơn sốt Pokemon Go vẫn đang càn quét qua nhiều quốc gia. Nắm bắt cơ hội kinh doanh ăn theo cơn sốt này, một nhà hàng ăn nhanh tại Sydney, Australia đã nhanh trí tung ra 3 loại bánh mỳ kẹp thịt gắn liền với 3 nhân vật phổ biến nhất của trò chơi. Ngay lập tức, các sản phẩm burger này đã tạo ra cơn sốt mới tại đất nước chuột túi.

pokemon go

Ba loại burger Pokemon Go của nhà hàng Hashtag Burger.

Điều thú vị là nhà hàng Hashtag Burger chế biến mỗi loại burger đều mang hương vị riêng phù hợp với bản chất của từng nhân vật nó thể hiện.

Bánh mỳ kẹp Pokemon Go gây sốt tại Australia - Ảnh 2.

Bánh burger Bulbasaur có màu xanh đặc trưng.

Bánh Charmander có vị cay vì chứa pho mai đỏ và sốt salsa cay nhẹ. Bánh Bulbasaur có dưa chuột muối và nhiều loại rau cho phù hợp màu xanh lá cây. Còn bánh Pikachu kèm khoai tây chiên và rất nhiều phomai để hợp với màu vàng đậm.

Bánh mỳ kẹp Pokemon Go gây sốt tại Australia - Ảnh 3.

Burger Pikachu (trái) và burger Charmander (phải)

Mặc dù, nhà hàng Hashtag sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các loại bánh kẹp cho mỗi khách hàng nhưng điều này cũng chẳng làm giảm bớt độ nóng của cơn sốt burger Pokemon Go tại đây.

Do chỉ sản xuất được 100 chiếc bánh burger/ngày nên lúc nào cũng có hàng dài khách hàng xếp hàng bên ngoài nhà hàng Hashtag Burger. Không còn nghi ngờ gì nữa, những chiếc bánh kẹp thịt Pokemon Go thực sự đang tạo ra một hiện tượng ẩm thực tại xứ sở các chú chuột túi.

Related Articles

Úc lệnh sơ tán hàng nghìn cư dân khỏi Sydney

Hàng nghìn cư dân được lệnh sơ tán khỏi tây nam Sydney,...

Cư dân thành phố Sydney (Úc) được khuyến cáo hạn chế ra ngoài do mưa lũ

Mưa xối xả trút xuống bờ biển miền Đông Úc trong ngày...

Ổ dịch từ nhà hàng Thai Rock tại Sydney đang ngày một lan rộng

Sydney hôm nay có thêm 19 ca nhiễm COVID-19 mới. Một ca...