Home Tin Nước Úc Sydney Sydney: Cảnh báo bệnh Legionnaires bùng phát do hít phải hơi nước ô nhiễm
Sydney

Sydney: Cảnh báo bệnh Legionnaires bùng phát do hít phải hơi nước ô nhiễm

www.Alouc.com – Có ít nhất 3 người ở trung tâm của Sydney bị nhiễm bệnh Legionnaires – một loại viêm phổi gây ra bởi vi khuẩn, làm dấy lên lo ngại về một loại dịch bệnh mới ở khu đô thị đông nhất nước Úc.

Các tháp điều hòa không khí hay còn gọi là tháp giải nhiệt có thể là nguyên nhân gây lên tình trạng nhiễm khuẩn này.

sydney

Trong số bệnh nhân, có một cụ ông đang trong tình trạng nguy kịch. Một bệnh nhân khác vẫn đang nằm viện còn bệnh nhân thứ 3 thì đã ra viện, theo sở y tế bang NSW. Cả 3 người này được biết đã có thời gian ở trung tâm của Sydney từ Thứ 6 tuần trước.

Các vùng bị ô nhiễm bao quanh các khu phố chính của Sydney gồm Margaret, Kent, King và George Street.

Hiện giờ 16 nhân viên của Sở y tế NSW đang điều tra 67 tháp giải nhiệt (cooling towers) nằm trong khu vực trên và hy vọng việc điều tra sẽ kết thúc trong 2 ngày tới.

Không có bằng chứng nói về các trường hợp này có liên quan tới một dịch bệnh xảy ra ở Sydney CBD hồi tháng 3, làm một cụ ông tử vong.

“Những người mà gần đây làm việc, viếng thăm hay sống ở trong khu vực và có các triệu chứng của bệnh Legionnaires nên đi khám bác sỹ,” theo người phát ngôn của Sở y tế NSW, Dr Vicky Sheppeard.

Phát ngôn viên y tế của bang NSW khuyến cáo moi người nên đi khám bác sỹ nếu có biểu hiện mắc bệnh Legionnaires. Ảnh: news.com.au
Phát ngôn viên y tế của bang NSW khuyến cáo moi người nên đi khám bác sỹ nếu có biểu hiện mắc bệnh Legionnaires. Ảnh: news.com.au

Bệnh Legionnaires không lây từ người sang người mà lây ra do hít phải hơi nước bị ô nhiễm hoặc bụi. Dịch bệnh có thể liên quan tới hệ thống điều hòa bị ô nhiễm ở các tòa nhà lớn.

Bà Sheppeard cũng nói những người phát bệnh có thể đã có triệu chứng rồi hoặc sẽ có trong tuần tới.

“Loại vi khuẩn gây lên bệnh Legionnaires sống trong nước và có thể sinh sôi nảy nở trong nước được dùng để làm mát hệ thống điều hòa không khí.

“Mọi người có thể bị nhiễm vi khuẩn khi một tháp giải nhiệt – mà thường nằm ở nóc nhà – nhả ra hơi nước ô nhiễm vào không khí rồi sau đó nhỏ xuống đường phố ở bên ngoài.”

BỆNH LEGIONNAIRES LÀ GÌ?

Một loại viêm phổi gây ra bởi nhiễm khuẩn trong phổi.

LÀM SAO LẠI MẮC BỆNH? 

Con người mắc bệnh khi hít phải hơi nước hoặc bụi bị ô nhiễm. Vi khuẩn hình thành từ nước đọng và thường có liên quan tới các tháp giải nhiệt ô nhiễm mà là một phần của hệ thống điều hòa không khí trong các tòa nhà lớn.

AI CÓ NGUY CƠ NHIỄM BỆNH?

Người trung tuổi và người già là nhóm có nguy cơ cao nhất, đặc biệt những người hút thuốc hoặc bị bệnh phổi kinh niên.

Những người mà hệ miễn dịch bị kháng thuốc hoặc mắc bệnh như ung thư hoặc tiểu đường cũng có nguy cơ cao.

ĐIỀU GÌ TỒI TỆ NHẤT CÓ THỂ XẢY RA?

Bệnh Legionnaires có thể gây nên tử vong, tuy nhiên hầu hết mọi người đều qua khỏi được.

Sốt, ớn lạnh, ho và thở ngắn là những triệu chứng thông thường của bệnh này. Một số người bị đau cơ, đau đầu, mệt, tiêu chảy và có thể bị ốm vì viêm phổi.

CÁCH ĐIỀU TRỊ THẾ NÀO?

Bệnh Legionnaires có thể điều trị thông thường bằng kháng sinh và một số bệnh nhân có thể gần điều trị tích cực.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÒNG BỆNH?

Thường xuyên kiểm tra, khử khuẩn và duy tu bảo chữa các tháp giải nhiệt và hệ thống đường nước để ngăn ngừa dịch bệnh.

Các bệnh viện được yêu cầu thông báo các ca nhiễm bệnh tới các đơn vị y tế công cộng. Các nhân viên y tế và hội đồng địa phương sẽ thông báo cho công chúng về dịch bệnh và đánh giá các nguồn có thể gây bệnh và làm sạch chúng nếu cần thiết.

Related Articles

Úc lệnh sơ tán hàng nghìn cư dân khỏi Sydney

Hàng nghìn cư dân được lệnh sơ tán khỏi tây nam Sydney,...

Cư dân thành phố Sydney (Úc) được khuyến cáo hạn chế ra ngoài do mưa lũ

Mưa xối xả trút xuống bờ biển miền Đông Úc trong ngày...

Ổ dịch từ nhà hàng Thai Rock tại Sydney đang ngày một lan rộng

Sydney hôm nay có thêm 19 ca nhiễm COVID-19 mới. Một ca...