Home Tin Nước Úc Sydney Sydney: Bé gái sơ sinh bị chó nuôi cắn rách mặt
Sydney

Sydney: Bé gái sơ sinh bị chó nuôi cắn rách mặt

Hàng xóm của cha mẹ bé gái 7 ngày tuổi bị cắt rách khuôn mặt bởi con thú nuôi cho biết con chó thuộc giống Alaskan Malamute rất thân thiện và chưa bao giờ thể hiện sự hung hăng trước đây.

The family dog that mauled a seven-day-old child. Picture: John Grainger

Con chó của gia đình được cho là đã cắn rách khuôn mặt một đứa trẻ bảy ngày tuổi. Ảnh: John Grainger

Câp vợ chồng trẻ Aaron và Jessica Graham, sống tại Campbelltown, Sydney, nuôi hai con chó và có chú chó thuộc giống Alaskan Malamute này kể từ khi là một con chó con một vài năm trước đây, hàng xóm cho biết.

Con gái mới sinh của Graham đã phải nhập viện sáng nay sau khi một trong những con chó của họ đã gây tổn thương nghiêm trọng khuôn mặt của đứa trẻ khi cô bé đang ngủ trong chiếc nôi được đặt tại chân giường cha mẹ.

Lực lượng cứu thương NSW đã được gọi đến vào khoảng 3 giờ 30 sáng.

Người ta tin rằng cha mẹ đặt bé xuống ngủ trong chiếc nôi ở chân giường của cả hai trước khi thức giấc  do tiếng thét của đứa trẻ.

The Campbelltown home where the baby was attacked. Picture: John Grainger

Ngôi nhà xảy ra vụ việc

Con chó đã được tìm thấy nằm trong nôi của đứa bé, cảnh sát cho biết.

Hàng xóm kế bên nhà Reuben Wynyard cho biết gia đình thường giữ hai con chó bên ngoài hiên.

“Tôi ngạc nhiên khi những con chó ở trong nhà vào ban đêm,” ông nói với tờ Daily Telegraph.

Ông Wynyard mô tả những con chó rất thân thiện và chưa bao giờ thể hiện hành vi hung hăng trước đây.

“Tôi đã có con và họ vỗ về nó (Malamute) thông qua hàng rào khi nó đi qua. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trong tình trạng dữ tợn bao giờ, “ông Wynyard nói.

Thanh tra cảnh sát Campbelltown Jason Insker cho biết cặp cha mẹ đã rất đau đớn trước vụ việc.

An Alaskan malamute has mauled a seven-day-old baby in Cambelltown. Picture: Twitter/@Lau

Đứa trẻ bị thương trên khuôn mặt nhưng dự kiến ​​sẽ phục hồi hoàn toàn.

Em bé đã được đưa tới bệnh viện Campbelltown trước khi được chuyển đến Bệnh viện Sydney’s Children Hospital, Randwick.

Bác Sĩ Thú Y và là Tiến sĩ Rob Zammit cho biết Malamutes Alaska là loài động vật có tập tính bảo vệ lãnh thổ cao và không thể được để một mình với trẻ em dưới 12 tuổi.

Ông cũng tin rằng nếu con chó cố gắng gây hại cho đứa bé thì đã có thể có một kết thúc bi thảm hơn nhiều.

“Vấn đề với chúng ở đây là đó là một giống chó lớn và là loài chó có tính bảo vệ lãnh thổ rất cao.”, tiến sĩ Zammit cho biết.Aaron and Jessica Graham’s newborn baby was mauled by the family Alaskan Malamute. Pictur

Đôi vợ chồng Aaron and Jessica Graham

“Tôi tự hỏi liệu con chó này đã thực hiện một cuộc tấn công nguy hiểm hay không bởi vì sự thật nếu đó là một cuộc tấn công nguy hiểm thì đối với một con Malamute như thế thì tôi nghĩ rằng đứa bé sẽ chết.”

Tiến sĩ Zammit cho biết cha mẹ cần phải thận trọng hơn xung quanh vật nuôi, đặc biệt là những con chó được nuôi giữ bên trong nhà.

“Bạn không thể cung cấp cho chúng quyền được tiếp cận một đứa bé không có giám sát – với bất kỳ đứa trẻ nào dưới 12. Bạn không thể cho phép điều đó. Malamute là một giống lớn, bảo vệ lãnh thổ, vì vậy vụ việc giống vậy sẽ xảy ra nhiều hơn và nhiều hơn nữa – đó là một giống chó bạn phải rất cẩn thận để nuôi giữ. “, ông nói.

Two dogs roam in their Campbelltown backyard. The malamute (bottom) was responsible for t

Hai con chó đi lang thang trong sân sau ngôi nhà. Con Malamute (dưới) chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công vào đứa bé sơ sinh. Ảnh: John Grainger

“Bất kỳ con chó nào có khả năng cắn, chắc chắn sẽ có một số cắn ít hơn những loài khác nhưng bạn vẫn không được để chúng không được giám sát với một đứa trẻ dưới 12 tuổi.”

Trong khi Tiến sĩ Zammit đặt câu hỏi về động cơ của con chó, ông nói nó đã vượt qua ranh giới và cần được xử phạt (một cái chết êm ái).

“Nếu nó là chó của tôi, nó là về ranh giới và nếu chú chó đã vượt qua làn ranh ấy, hết lần này qua lần khác và khoảng cách càng xa dần. Và ranh giới ấy sẽ nói với tôi rằng đó là thời điểm để rời xa chú chó ấy vì bạn không thể cho phép điều này tiếp tục xảy ra.”

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của hội đồng Campbelltown nói rằng có một số bước mà bây giờ cần được thực hiện.

Gia đình nuôi chú chó ban đầu sẽ có cơ hội để từ bỏ chú chó và thực hiện một cái chết êm ái cho nó.

Nếu họ quyết định họ muốn giữ chú chó, hội đồng sẽ khởi động một cuộc điều tra, và sẽ nhìn vào lịch sử của con chó và quyết định vào việc nó có nguy hiểm  hay không trước khi bắt đầu các thủ tục để đem nó ra khỏi ngôi nhà.

Người phát ngôn cho biết đôi vợ chồng hiện rất đau lòng tại thời điểm này và không thích hợp cho các nhà điều tra ghé thăm

Hoàng Dung/ Vietucnews

Related Articles

Úc lệnh sơ tán hàng nghìn cư dân khỏi Sydney

Hàng nghìn cư dân được lệnh sơ tán khỏi tây nam Sydney,...

Cư dân thành phố Sydney (Úc) được khuyến cáo hạn chế ra ngoài do mưa lũ

Mưa xối xả trút xuống bờ biển miền Đông Úc trong ngày...

Ổ dịch từ nhà hàng Thai Rock tại Sydney đang ngày một lan rộng

Sydney hôm nay có thêm 19 ca nhiễm COVID-19 mới. Một ca...